Cậu học trò suýt hỏng mắt vì tự chế pháo nổ theo clip trên mạng

(Dân trí) - Tự trộn lưu huỳnh và KCLO3 với than hoa làm pháo nổ và đốt thử bằng bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, chất nổ bắn vào mặt khiến trẻ đau rát vùng trán, cả 2 mắt rát kèm cộm, đau, mắt không mở được.

Bệnh nhi là em N.Đ.M., sinh năm 2007, trú tại Hiệp Hòa, Quảng Yên. Quảng Ninh.

Theo lời kể, em đã xem clip hướng dẫn làm pháo trên internet và tự mua hóa chất về làm. Khoảng 10 giờ ngày 12/1, trẻ tự trộn 2 loại hóa chất lưu huỳnh và KCLO3 (10.000đ - 12.000 đồng/túi nhỏ) với than hoa làm pháo nổ và đốt thử bằng bật lửa.

Cậu học trò suýt hỏng mắt vì tự chế pháo nổ theo clip trên mạng - 1
Các hóa chất KCLO3 và lưu huỳnh được chia thành các túi nhỏ mà trẻ có thể tự mua một cách dễ dàng. Ảnh minh họa.

Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên, chất nổ bắn vào mặt khiến trẻ đau rát vùng trán, cả 2 mắt rát kèm cộm, đau, mắt không mở được. Sau tai nạn, trẻ đi rửa mặt và nằm nghỉ ngơi nhưng không đỡ. Thấy mắt đau rát nhiều, em mới gọi người nhà và được đưa đi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, các bác sĩ khám và chẩn đoán cả 2 mắt trẻ bị bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I, thị lực hai mắt đo được 7/10. Trẻ được rửa vết thương, tra thuốc kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc, băng mắt, sử dụng thuốc giảm đau và tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Mắt.

Đến ngày 13/1, mắt trẻ tiến triển tốt, mắt mở tự nhiên, mắt và mặt đỡ đau rát, nhìn rõ hơn.  

Cậu học trò suýt hỏng mắt vì tự chế pháo nổ theo clip trên mạng - 2

Ths. Bs Đặng Thị Phương khám mắt cho trẻ.

Ths. Bs Đặng Thị Phương, Phó Trưởng khoa Mắt cho biết, hàng năm vào dịp Tết bệnh viện thường tiếp nhận các trường hợp bị tổn thương mắt phải nhập viện do sử dụng/tự chế pháo nổ. Trường hợp bệnh nhi trên rất may mắn vì lượng hoá chất trẻ sử dụng không nhiều (khoảng 1 thìa nhựa dùng ăn sữa chua - theo lời trẻ) nên chỉ gây tổn thương mức độ nhẹ cho mắt.

“Nếu lượng chất nổ nhiều có thể gây ra vụ nổ lớn dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng như vết thương xuyên nhãn cầu (thủng mắt) ảnh hưởng nặng nề tới chức năng mắt, nguy cơ mù loà…”, Ths Phương nói.

Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cũng tiếp nhận trường hợp người đàn ông 44 tuổi (Hà Nam) vào viện trong tình trạng mặt và cánh tay nát bét vì thương tích do nổ pháo tự chế. Ở thời điểm nhập viện ngày 4/1, toàn bộ vùng mặt, cánh tay bệnh nhân có nhiều vết thương dập nát. Đặc biệt chấn thương phức tạp vùng mặt, 2 mắt nề, rách da mi, bờ mi phức tạp, đứt lệ quản, kết mạc phù nề, rất nhiều dị vật sâu trong mắt.

Các bác sĩ khuyến cáo tai nạn do pháo nói chung và pháo nổ nổ tự chế nói riêng đều rất nguy hiểm, không chỉ gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng mà còn có sức công phá gây các vết thương nghiêm trọng. Hơn nữa khi tự chế pháo nổ người chơi thường phải tiếp xúc rất gần nên dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay... Đã có không ít những trường hợp đáng tiếc gây tàn tật, thậm chí là tử vong do pháo.

Vì vậy người dân nói chung, đặc biệt là trẻ em cần được tuyên truyền, hiểu biết về những nguy hại do tự chế pháo nổ gây ra, nhất là trong dịp Tết. Người dân cần tuân thủ pháp luật không buôn bán hoặc sử dụng các loại pháo nổ, bởi pháo không chỉ gây tai nạn cho bản thân người đốt pháo mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. 

Nam Phương