TPHCM:
Cấp phép phương pháp "Thông tim can thiệp bào thai" và loạt kỹ thuật mới
(Dân trí) - Bộ Y tế vửa chính thức cho phép thực hiện thông tim can thiệp bào thai, truyền máu cho thai nhi qua dây rốn cùng nhiều kỹ thuật mới khác tại TPHCM.
Loạt kỹ thuật mới được đưa vào khám, chữa bệnh tại TPHCM
Mới đây, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đã ký các quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ thực hiện những kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.
Trong đó có kỹ thuật "Thông tim can thiệp bào thai". Đây là kỹ thuật được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công 17 ca trong hơn 2 năm qua, mang lại cơ hội sống cho nhiều em bé ngay trong bào thai.

Kỹ thuật "Thông tim can thiệp bào thai" vừa được Bộ Y tế công nhận là kỹ thuật điều trị mới (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Bên cạnh đó, Bệnh viện Từ Dũ còn được phép áp dụng chính thức 4 kỹ thuật, phương pháp mới khác, bao gồm: Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn; nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực; nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi; nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.
Bệnh viện Từ Dũ được Bộ Y tế yêu cầu chịu trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và các điều kiện liên quan để áp dụng chính thức các kỹ thuật trên theo đúng các quy định hiện hành.
Làm chủ kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tiên tiến
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đơn vị vừa được trao chứng nhận Trung tâm thực hiện độc lập máy tạo nhịp không dây Micra™. Đồng thời, TS.BS Lương Cao Sơn, khoa Nội Tim mạch của bệnh viện được trao chứng nhận "Bác sĩ thực hiện độc lập Micra™".
Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận một nam bệnh nhân 61 tuổi mắc rối loạn dẫn truyền tim, từng được đặt máy tạo nhịp nhiều năm trước. Sau một lần thay máy, người bệnh xuất hiện nhiễm trùng tại vị trí đặt thiết bị, phải trải qua quá trình xử trí hệ thống máy và điều trị kháng sinh kéo dài.
Dù tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, người bệnh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện những cơn choáng, cho thấy nhu cầu điều trị bằng máy tạo nhịp vẫn còn. Trước tình huống khó, các bác sĩ đã đánh giá và lựa chọn phương pháp cấy máy tạo nhịp không dây Micra™.

Các bác sĩ thực hiện cấy máy tạo nhịp không dây cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Thủ thuật được thực hiện trong khoảng 45 phút. Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi, kiểm tra hoạt động của máy và xuất viện trong tình trạng ổn định.
Theo TS.BS Lương Cao Sơn, khác với hệ thống máy tạo nhịp tim truyền thống, Micra™ là thiết bị tạo nhịp có kích thước nhỏ gọn, được đưa vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi và cố định trực tiếp tại thất phải, không cần tạo túi máy dưới da hay sử dụng dây điện cực nối với thiết bị.
Đặc điểm này giúp giảm các biến chứng liên quan trực tiếp đến dây điện cực và túi máy, đồng thời mở ra thêm lựa chọn điều trị cho những người bệnh từng gặp biến chứng với hệ thống tạo nhịp trước đó, hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận đường tĩnh mạch.

Thiết bị tạo nhịp mới có kích thước nhỏ gọn, mang nhiều ưu điểm trong điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Để có thể thực hiện độc lập kỹ thuật cấy Micra™, bác sĩ cần có nền tảng chuyên môn về tạo nhịp tim hoặc tim mạch can thiệp, đồng thời trải qua quá trình đào tạo, thực hành trên mô hình, quan sát ca thực tế và thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia có kinh nghiệm.
Quá trình này giúp bác sĩ từng bước tích lũy kỹ năng, làm chủ thao tác và nâng cao khả năng xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình can thiệp.
TS.BS Lương Cao Sơn nhấn mạnh, máy tạo nhịp không dây không thay thế hoàn toàn các phương pháp tạo nhịp truyền thống. Việc chỉ định cần căn cứ vào loại rối loạn nhịp, đặc điểm giải phẫu, bệnh nền và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.
Do đó, khả năng triển khai nhiều phương pháp tạo nhịp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để tư vấn, cân nhắc lợi ích và nguy cơ, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp.