Bò gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhiều thiết bị lưu kho

(Dân trí) - Một bệnh viện đa khoa ở thành phố Huế từng được đầu tư gần 170 tỷ đồng để xây dựng nhưng đến nay chưa khai thác hết công suất, nguy cơ gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tại cuộc họp báo quý III mới đây, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết hồ sơ liên quan các sai phạm tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam thành phố (Bệnh viện đa khoa Chân Mây) đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Sau khi cơ quan chức năng có kết quả điều tra, thành phố Huế sẽ tiếp tục xử lý các nội dung liên quan. Theo ông Giang, thành phố Huế dự kiến chuyển giao Bệnh viện đa khoa Chân Mây cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế này.

Bò gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhiều thiết bị lưu kho - 1

Bệnh viện đa khoa phía Nam thành phố Huế, nay là cơ sở Chân Mây, thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc (Ảnh: Cao Tiến).

Dự án Bệnh viện đa khoa Chân Mây được khởi công xây dựng từ năm 2003, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, đến năm 2015 hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng.

Khi mới xây dựng, cơ sở y tế này được phân loại bệnh viện đa khoa hạng 3, quy mô 200 giường bệnh. Đến năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã quyết định sáp nhập Bệnh viện đa khoa Chân Mây vào Trung tâm Y tế Phú Lộc nhằm có thêm nguồn nhân lực để tăng cường hoạt động chuyên môn phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Tuy nhiên theo kết luận của Thanh tra thành phố Huế, Bệnh viện đa khoa Chân Mây từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay đã không khai thác hết công suất của dự án.

Bò gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhiều thiết bị lưu kho - 2

Đàn bò gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện (Ảnh: Cao Tiến).

Rất nhiều hạng mục công trình đã xây dựng bị bỏ trống, không sử dụng. Nhiều thiết bị y tế được mua sắm nhưng chỉ lưu trữ trong kho, không đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nhiều hạng mục tại cơ sở Chân Mây có biểu hiện xuống cấp, hư hại. Trong khuôn viên mọc đầy cỏ dại, bò của người dân địa phương thoải mái đi vào kiếm ăn.

Ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, cho biết các hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở Chân Mây vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên việc thu hút người bệnh đến điều trị tại cơ sở này gặp nhiều khó khăn. Riêng việc gia súc thoải mái gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Lộc sẽ yêu cầu bộ phận bảo vệ kiểm tra, báo cáo lại.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin Thanh tra thành phố Huế chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại dự án Bệnh viện đa khoa Chân Mây.

Theo kết luận thanh tra, dự án có 54 gói thầu, tuy nhiên đến nay công trình chưa quyết toán vốn đầu tư xây dựng do có 29 gói thầu không đủ thành phần hồ sơ quyết toán theo quy định. Cơ quan thanh tra phát hiện tại bệnh viện này có 35 thiết bị y tế đã được nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được sử dụng.

Bò gặm cỏ trong khuôn viên bệnh viện, nhiều thiết bị lưu kho - 3

Thành phố Huế dự kiến chuyển giao Bệnh viện đa khoa Chân Mây cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế quản lý (Ảnh: Cao Tiến).

Nhiều thiết bị có giá trị lớn không còn hoạt động được như lồng ấp trẻ sơ sinh, máy chạy thận nhân tạo, máy điều trị xung điện, máy giúp thở, máy gây mê... Các thiết bị này đều đã hết thời gian bảo hành, hư hỏng hoặc lạc hậu về công nghệ.

Thanh tra thành phố Huế kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế; Sở Xây dựng; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hiện có để có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng tồn đọng, kéo dài; kiểm tra, kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.