Cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trực tuyến

(Dân trí) - Ngày 02/07/2015, Bộ Y tế triển khai Lễ công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Hệ thống nhập khẩu trang thiết bị y tế. Theo đó, mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ giấy phép nhập khẩu sẽ được thực hiện trực tuyến.

Cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trực tuyến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bấm nút khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về Hệ thống nhập khẩu trang thiết bị y tế.
 
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ TTB&CTYT, khi chưa triển khai dịch vụ này, mỗi tháng Vụ TTB&CTYT tiếp nhận hồ sơ từ 700 doanh nghiệp đăng ký trên toàn quốc. Do khối lượng hồ sơ lớn với nhiều tiêu chí đánh giá khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn, mất thời gian cho cả cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Tuy nhiên với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đi vào hoạt động sẽ giúp đơn vị khắc phục những hạn chế còn tồn tại này. “Theo đó, quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ được đơn giản hóa. Các doanh nghiệp thực hiện khai báo và gửi hồ sơ cấp giấy phép nhậu khẩu trang thiết bị y tế lên hệ thống và thực hiện thanh toán lệ phí trực tiếp mà không phải đến nộp hồ sơ và chờ đợi như cách làm thủ công trước đây. Tiết kiệm thời gian và công sức cũng như kinh thế cho người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, với dịch vụ này, ngay sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cũng dễ dàng kiểm tra, thẩm định các hồ sơ trên hệ thống và nâng cao hiệu suất lao động. Hơn nữa, toàn bộ hồ sơ được quản lý tập trung, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và dễ dàng tra cứu, theo dõi phục vụ mục tiêu quản lý. Theo thống kê, thời gian cấp giấy phép thông qua dịch vụ này giảm khoảng 1/3 so với cách làm hiện nay.

Đánh giá về Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Hệ thống nhập khẩu trang thiết bị y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết với dịch vụ này quy trình cấp phép, tiếp nhận hồ sơ rõ ràng được đơn giản hóa mà vẫn mang lại hiệu quả công việc. Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương Vụ trang thiết bị và công trình y tế các đơn vị liên quan đã hợp tác chặt chẽ để đưa vào hoạt động và sử dụng dịch vụ công mức độ 4 này. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, các công chức, viên chức trong cơ quan Bộ nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác cải cách hành chính cũng như các mục tiêu chung của Ngành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm này đây là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thứ 4 của Bộ Y tế  trong 8 dịch vụ của Bộ được công bố. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, tra cứu hồ sơ của cán bộ cơ quan quản lý, tiết kiệm cho doanh nghiệp và Bộ Y tế hàng tỷ đồng.

Hiện, mỗi tháng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế tiếp nhận hồ sơ từ hơn 700 DN đăng ký trên toàn quốc, khối lượng hồ sơ lớn với nhiều tiêu chí đánh giá nên gặp rất nhiều khó khăn.

Hồng Hải