Cấp cứu thành công ca ngộ độc thuốc paracetamol

Hoàng Lê

(Dân trí) - Ngày 11/5, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc sau khi uống hàng chục viên thuốc paracetamol.

Bệnh nhân 14 tuổi,  sau khi được gia đình tức tốc đưa vào viện, bé được ê-kíp nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị tích cực nên qua được cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhi đã được chuyển sang khoa Nội tổng hợp và tiếp tục theo dõi.

Cấp cứu thành công ca ngộ độc thuốc paracetamol - 1

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo các bác sĩ, việc tự ý sử dụng quá liều và không có sự kiểm soát của bác sĩ với paracetamol là vô cùng nguy hiểm, vì có thể trực tiếp ảnh hưởng đến gan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó vài ngày, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cũng tiếp nhận cứu chữa cho một trường hợp nguy kịch sau khi uống thuốc an thần. Sự việc trên xuất phát từ việc nạn nhân dù học giỏi nhưng không xin được việc làm, thất nghiệp kéo dài dẫn đến trầm cảm. Bệnh nhân phải lọc máu 3 ngày mới được rút nội khí quản và thoát chết.

"Bố mẹ và người thân nên dành thời gian để quan tâm con, chơi với con nhiều hơn. Từ đó kịp thời gỡ rối, tiếp cận các vấn đề thầm kín của con từ trong học tập đến các vấn đề xã hội" - bác sĩ khuyến cáo phụ huynh.