TPHCM:

Cấp cứu ngoại viện chưa đáp ứng nhu cầu của người bệnh

(Dân trí) - Xe cấp cứu đến được điểm gọi thì người bệnh đã chết hoặc phải chuyển đi bằng phương tiện cá nhân, xe taxi. Dịch vụ cấp cứu 115 trong năm qua chỉ đáp ứng được hơn 1% số ca cần cấp cứu, nhiều người dân chưa biết đến số máy này.

Cấp cứu ngoại viện là nhu cầu thường xuyên liên quan trực tiếp đến vấn đề sinh mạng của con người. Ở các nước phát triển, hầu hết người bệnh cần cấp cứu được chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Tại TPHCM cấp cứu ngoại viện lại đang đi ngược lại bởi hầu hết người bệnh được đưa đi cấp cứu bằng phương tiện cá nhân hoặc xe taxi.

Dịch vụ cấp cứu ngoại viện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
Dịch vụ cấp cứu ngoại viện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân

Chỉ có 33,4% trong tổng số hơn 2 nghìn người dân trên địa bàn thành phố được khảo sát biết đến dịch vụ cấp cứu 115. Đây là kết quả vừa được BS Huỳnh Thanh Trang, Phó phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TPHCM cho biết tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật bệnh viện diễn ra ngày 16/10.

Thừa nhận những hạn chế của mình, nhiều năm qua dịch vụ cấp cứu ngoại viện (115) bệnh viện Cấp cứu Trung Vương đã có nhiều cố gắng trong công tác truyền thông nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dịch vụ nhưng thực tế vẫn không mấy cải thiện. Những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là do dịch vụ cấp cứu 115 còn mỏng, chưa thường trực tại các địa bàn nên khi có trường hợp “cần kiếp” gọi cấp cứu, người bệnh thường phải chờ đợi quá lâu.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên trên địa bàn thành phố cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ của lực lượng cấp cứu 115. Nhiều bệnh nhân đã tử vong trước khi xe cấp cứu có mặt. Không ít người cũng chết trên đường đến bệnh viện bằng các phương tiện khác vì không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chuyên gia y tế lo ngại trong trường hợp có thảm họa xảy ra dịch vụ cấp cứu ngoại viện khó có thể ứng phó được.

Vân Sơn