Cấp 40 cơ số thuốc phòng dịch sau lũ cho Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - Ngày 29/11, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận toàn bộ cơ số thuốc trên để phòng chống dịch bệnh sau lũ, theo yêu cầu cấp bạch của Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,  do chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong nhiều ngày qua, nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm rất lớn. Vì vậy, việc tiếp nhận 40 cơ số thuốc để phòng, chống dịch, các vắc xie cúm gia cầm và lở mồm, long móng ở đây rất quan trọng; cần nhanh chóng hoàn thành tốt tiêm vắc xin cúm gia cầm mũi 2, nhằm chủ động phòng, chống dịch.

 

Trong thời gian qua, các vùng ngập lụt như các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Phú Thanh, Phú Hậu, Phú Mỹ (huyện Phú Vang), Lộc Trì, Lộc An, Lộc Thủy (huyện Phú Lộc)… của tỉnh Thừa Thiên Huế đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh vì vậy việc đảm bảo thuốc cho người dân vùng lũ được Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo sát sao. Công ty Dược phẩm TƯ 3 đã bảo đảm thuốc đóng trong cơ số còn hạn dùng ít nhất đến hết năm 2008.

 

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã cấp cho tỉnh Thừa Thiên-Huế 20 cơ số thuốc và 10.000 đôi bao tay cao su. Bộ trưởng tặng 190.000 thùng mì tôm cho đồng bào ngập lũ. Sở Y tế đã kiến nghị xin Bộ Y tế cấp 500.000 liều vắc xin phòng bệnh tả và hai xe cấp cứu cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 để kịp thời ứng phó vận chuyển khi có thiên tai, thảm hoạ xảy ra.

 

Nguyễn Phương