Cảnh báo tình trạng kháng kháng sinh ở nữ giới bị nhiễm trùng đường tiết niệu

(Dân trí) - Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một trong số bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất trên thế giới. Hiện tại, chúng ngày càng trở nên khó điều trị hơn nhiều.

Khoảng 60% phụ nữ sẽ bị nhiễm trùng tiểu ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời và nhiễm trùng tái phát rất phổ biến, với khoảng 1/4 tất cả các trường hợp xuất hiện trở lại trong vòng một năm.

Cảnh báo tình trạng kháng kháng sinh ở nữ giới bị nhiễm trùng đường tiết niệu - 1
Căn bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu đang ngày càng trở nên khó điều trị.

Chỉ riêng tại Mỹ, các bệnh nhân mắc bệnh UTI chiếm hơn 8 triệu lượt khám tại các phòng khám và một triệu lượt khám tại khoa cấp cứu hàng năm. Trong nhiều thập kỷ, những đau đớn và bất tiện liên quan đến bệnh này đã được dừng lại trong quá trình sử dụng kháng sinh thông thường, nhưng có vẻ như các đơn thuốc đã bắt đầu “chùn bước” trong những năm gần đây.

Nguyên nhân được xác định là do vi khuẩn gây ra UTI tăng khả năng kháng kháng sinh, một số phụ nữ không còn cách nào khác là phải sống với sự khó chịu không thể chịu đựng được, hết năm này qua năm khác.

Một nghiên cứu lâm sàng gần đây mô tả chi tiết cuộc đấu tranh của một phụ nữ cao tuổi với UTI kéo dài hơn 40 năm. Nanell Mann bắt đầu bị những nhiễm trùng khó chịu này sau khi cắt bỏ tử cung vào năm 1971, nhưng cho dù cô có được điều trị bao nhiêu lần đi chăng nữa, căn bệnh vẫn tiếp tục quay trở lại.

Với mỗi lần tái phát, việc tìm ra một loại kháng sinh có thể có tác dụng trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ điều trị dường như đã bất lực. "Họ loại bỏ bạn vì họ không biết phải làm gì", Mann nói.

Năm ngoái, một nghiên cứu tại Vương quốc Anh cho thấy 1/3 trong số tất cả các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệt đang có dấu hiệu kháng kháng sinh chủ chốt.

Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy ít nhất 1/5 trong số các bệnh nhân bị mắc căn bệnh khó chữa này có xu hướng kháng kháng sinh với năm phương pháp điều trị phổ biến khác.

"Điều này thật điên rồ nhưng thật đáng kinh ngạc", Lance Price, người nghiên cứu về tình trạng kháng kháng sinh nhưng không tham gia vào các nghiên cứu này cho biết.

Trang Phạm

Theo Science Alert