Cảng cá lớn nhất miền Trung tạm dừng hoạt động do phát hiện chuỗi lây nhiễm

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 25/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, từ 13h ngày 24/7 đến 13h ngày 25/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Các ca nhiễm mới này liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm, trong đó, đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm từ lò mổ Đà Sơn (quận Liên Chiểu) và chuỗi lây nhiễm từ Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Cụ thể, từ chuỗi lây nhiễm lò mổ Đà Sơn ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SAR-CoV-2 mới, nâng tổng số lên 24 ca nhiễm (trong đó 5 ca làm việc tại lò mổ Đà Sơn, 19 ca liên quan).

Cảng cá lớn nhất miền Trung tạm dừng hoạt động do phát hiện chuỗi lây nhiễm - 1

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng phun khử khuẩn các khu vực có ca mắc Covid-19.

Chuỗi lây nhiễm từ Cảng cá Thọ Quang ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số 19 ca nhiễm (trong đó 10 ca buôn bán ở Cảng cá Thọ Quang, 9 ca liên quan).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 25/7, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu bắt đầu từ 15h ngày 26/7, tạm dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang trong vòng 7 ngày để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cảng cá lớn nhất miền Trung tạm dừng hoạt động do phát hiện chuỗi lây nhiễm - 2

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang từ 15h ngày 26/7.

Đây là cảng cá lớn nhất và là điểm trung chuyển hải sản khơi xa của nhiều ngư dân miền Trung.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu, trong ngày mai (26/7) phải hoàn thành xét nghiệm tất cả những người liên quan đến Cảng cá Thọ Quang như tại lò mổ Đà Sơn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công thương chuyển cá tại Cảng cá Thọ Quang về các chợ.

"Sau 7 ngày, nếu đánh giá tình hình ổn sẽ cho Cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại. Và trong 7 ngày này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn khi Cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 404 ca mắc Covid-19.