Cần Thơ: Hết vắc xin dịch vụ, phụ huynh quay lại tiêm chủng mở rộng

(Dân trí) - Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, vừa cho biết, thành phố đang thiếu vắc xin dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1.

 


Phụ huynh cho con em mình tiêm theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng do hết vắc xin dịch vụ

Phụ huynh cho con em mình tiêm theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng do hết vắc xin dịch vụ

Theo bác sĩ Trúc, nguyên nhân của việc hết vắc xin này là do nguồn cung cấp vắc xin thiếu hụt. “Hai loại vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 gần như "đứt" hàng mấy tháng nay. Phía nhà cung cấp cũng không hứa đến khi nào có trở lại. Vì vậy có nhiều trường hợp đến lịch tiêm nhưng chúng tôi không dám hẹn”, bác sĩ Trúc nói.

“Trước mong muốn tiêm vắc xin dịch vụ, chúng tôi khuyên họ nên cho con em tiêm theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng. Họ đồng ý và đã đưa con em đến trạm y tế tiêm”, bác sĩ Trúc nói.

Theo các cán bộ tại Trung tâm, hiện có khoảng 100 người muốn tiêm vắc xin dịch vụ nhưng không xảy ra tình trạng đổ xô đi tiêm vắc xin dịch vụ như nhiều nơi khác mặc dù tình hình chung là khan hiếm nhiều loại vắc xin dịch vụ.

Phạm Tâm