Cần Thơ: Dịch tay chân miệng vào mùa, bệnh nhi tăng bất thường

(Dân trí) - Những ngày này bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trở nên quá tải trầm trọng, chỉ 2m2 hành lang bệnh viện mà có tới 4 gia đình đang mắc võng cho con nằm do trong phòng bệnh không còn chỗ trống.

 

Từ lối vào khoa cấp cứu bệnh nhi đông nghẹt
Từ lối vào khoa cấp cứu bệnh nhi đông nghẹt

Theo thống kê của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho thấy: So với cùng kỳ năm 2014, từ đầu năm tới nay bệnh nhi bị gãy xương chi đến điều trị tại bệnh viện là 519 ca (tăng 39,4%); bệnh tiêu chảy 2.821 ca (tăng 22,12%); bệnh hen 339 ca (tăng 19,4%); bệnh viêm hô hấp trên 1.533 ca (tăng 11,8%).

Điều đáng nói, trong tháng 9/2015 có 248 ca nhập viện để điều trị bệnh tay chân miệng, tăng 85% so với tháng 8; bệnh sốt xuất huyết tháng tăng hơn 10 ca so với tháng 8 (120 ca). Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 10 lại tăng hơn rất nhiều và tăng đều ở các loại bệnh.

Chưa đầy 2m2 hành lang của bệnh viện đã có 4 gia đình mắc võng cho con nằm, vì bên trong phòng bệnh không còn một chỗ trống
Chưa đầy 2m2 hành lang của bệnh viện đã có 4 gia đình mắc võng cho con nằm, vì bên trong phòng bệnh không còn một chỗ trống

Chị Nguyễn Thị Huyền, quê ở Bình Minh, Vĩnh Long có con bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, buồn rầu nói: Con tôi nhập viện đã 3 ngày, nhưng phải nằm chung giường với những bé khác. Phòng chật, bệnh nhi đông, lại không có máy lạnh, thậm chí cái vòi nước rửa tay ở các phòng cũng không có nên có nhiều bé chữa lành bệnh này thì phát sinh bệnh khác".

Chị Kim Như ở An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: Chị đưa con tới khoa khám bệnh lúc 7h nhưng đến gần 9h bé mới tới lượt khám và bác sĩ chỉ định phải nhập viện để theo dõi bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi vào khoa, bệnh nhi chật cứng, không khí ngột ngạt vì mỗi giường đều có đến 2-3 bé đang nằm và 5-6 người nhà chăm nuôi.

Các phòng bệnh không còn một chỗ trống
Các phòng bệnh không còn một chỗ trống

Ngày 7/10, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Những ngày gần đây có tới 1.700 bệnh nhi đến khám và điều trj, trong khi trước đó là khoảng 1.400 - 1.500 bệnh nhi. “Trước tình hình trên, bệnh viện đã bố trí bác sĩ và tăng thêm bàn khám để tránh đợi chờ lâu. Tuy nhiên, lượng bệnh nhi đông nên khó tránh khỏi những điều bực dọc, bức xúc của người nhà bệnh nhi”.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện Quốc tến Phương Châu, cho biết: 9 tháng đầu năm nay lượng bệnh nhi nhập viện và điều trị tại bệnh viện tăng hơn 30%, riêng những ngày đầu tháng 10 lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng 100%, ngoại trú tăng 50%.

Bệnh nhi chen chúc nhau đợi đến lượt khám
Bệnh nhi chen chúc nhau đợi đến lượt khám

Bác sĩ Thái Thanh Lâm, Trưởng khoa Nhiễm, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: 2 tuần nay lượng bệnh nhi tăng cao, trước đây khoảng  20 - 30 ca/ngày thì hiện nay có đến 40-50 ca/ngày và để giảm tải, những bệnh nhi điều trị ổn định sẽ được xuất viện.

Nguyên nhân là do hiện bệnh tay chân miệng đang “vào mùa”, có nguy cơ lây lan và bùng phát. Bệnh tay chân miệng thường bị lây qua đường tiêu hóa, cụ thể là nước bọt khi các bé chơi chung đồ chơi hay sinh hoạt chung ở lớp học. Vì thế khi bé bị bệnh thì phụ huynh không nên cho con em mình đi học, mà phải nghỉ học tối thiểu 7 ngày; thực hiện vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của bé sạch sẽ…

Phạm Tâm