Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi, kéo còn dính chặt ở lưng

(Dân trí) - Ngày 14/2, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi. Bệnh nhân được đưa đến BV trong tình trạng chiếc kéo vẫn còn đâm xuyên vùng lưng.


Bệnh nhân T. bị đâm, khi đến BV kéo vẫn đâm chặt lở lưng

Bệnh nhân T. bị đâm, khi đến BV kéo vẫn đâm chặt lở lưng

Đây là bệnh nhân L.P.T.T (45 tuổi), ngụ ở đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Bệnh nhân được người nhà đưa đến viện đầu giờ chiều ngày 13/02/2016 trong tình trạng mất máu, khó thở, đau nhiều vùng bị đâm, vết thương còn dị vật vùng lưng, cạnh cột sống, tim đều, phế âm phổi giảm, bụng mềm.

Tại bệnh viện viện, bệnh nhân khai bị một người ngáo đá gần nhà dùng kéo đâm vào xuyên lưng vào ngực phải. Hình ảnh chụp X - quang cho thấy dị vật là chiếc kéo thấu ngực phải. Vết kéo đâm đã gây tràn khí màng phổi phải. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện kéo đâm xuyên vào khoảng liên 3, thủng thùy trên phổi phải khoảng 1cm đang chảy máu và gây xẹp phổi phải. Bác sĩ đã rút bỏ dị vật, khâu phổi cầm máu.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phương , Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, đây là trường hợp khó. Bệnh nhân bị dị vật bị đâm từ phía sau, phải gây mê với tư thế nằm nghiêng rất khó khăn. Khi phẫu thuật, các bác sĩ phải mở ngực kiểm soát khống chế những tổn thương trong lồng ngực trước khi rút dị vật để tránh tình trạng mạch máu lớn sẽ chạy ồ ạt thì rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh.

Hiện nay, sau hơn một ngày được phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch, huyết áp đều bình thường.

Phạm Tâm