Cận cảnh phương pháp tập luyện mắt điều trị tật khúc xạ

Trẻ em luyện tập say sưa, vui vẻ như đang chơi các trò chơi, không cần dùng thuốc, không can thiệp dao kéo là những ấn tượng của chúng tôi về buổi tập mắt của các em tại TT Phục hồi thị lực, BV Tràng An.

Trò chuyện với chúng tôi, BS Mai Thị Oanh, Trưởng khoa Mắt,  BV Tràng An, cho biết: phương pháp điều trị các tật khúc xạ cho trẻ em với 3 bước thực hiện:

 

- Tập luyện thị lực bằng các trò chơi: Thông qua các trò chơi đánh cờ, vẽ…trên máy tính để kích thích các tế bào thần kinh võng mạc và trung khu thần kinh thị giác làm tăng cường điều tiết khúc xạ của mắt.

 

- Tập luyện thị giác bằng bảng thị lực: Sử dụng kính chuyên dụng tập nhìn bảng thị lực. Quá trình tập luyện này sẽ nâng cao sự điều tiết của thể mi ở các mức độ khác nhau.

 

- Tâng bóng bàn: Quá trình tâng bóng bàn sẽ tập cho các cơ vận nhãn và điều tiết mắt.

 

Và để thực hiện 3 bước này, trẻ sẽ được hướng dẫn đeo những mắt kính phù hợp với độ khúc xạ khác nhau (có khoảng 200 mắt kính các loại do GS Vương Quân sáng tạo) để luyện tập.

 

“Công đoạn quan trọng nhất là tập thị giác bằng kính chuyên dụng. Mỗi mắt kính sẽ có số kính khác nhau để phù hợp với thị lực và số kính các cháu đã và đang sử dụng”, BS Mai Oanh giải thích. “Sau 1 đợt điều trị, thị lực tốt lên thì trẻ phải thay đổi số kính. Có những trẻ có thể bỏ hẳn kính, không cần đeo kính nữa (thường gặp ở những trẻ đeo kính dưới 2 đi-ốp. Những trẻ có số kính cận cao (VD: trên 5 đi-ốp) có thể bỏ kính trong sinh hoạt gia đình”.

 

Đã tập 47 buổi, em Vũ Khánh Huyền (14 tuổi, ở Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội) rất vui vì có thể bỏ kính, nhìn rõ mọi vật hơn trong sinh hoạt hằng ngày, có thể nhận ra người quen ở khoảng cách xa hơn và đọc được địa chỉ của biển quảng cáo, điều mà trước đây với thị lực 1/10 mỗi bên, mắt trái 6 đi-ốp, mắt phải 7 đi-ốp, em không thể thấy được. “Đến lớp em mượn kính 1,5-2 đi-ốp của bạn là có thể nhìn rõ bảng”, Huyền nói.

 

Mở sổ theo dõi, BS Mai Oanh cho biết: thị lực của Huyền hiện là 5/10 mỗi bên và sẽ còn tiếp tục được cải thiện khi trẻ chăm chỉ tập luyện.

 

Dưới đây là những hình ảnh về các bước trong 1 buổi tập điều trị mắt kéo dài khoảng 1 tiếng tại BV Tràng An:

 

 
Đầu mỗi buổi tập luôn là phần kiểm tra thị lực...
Đầu mỗi buổi tập luôn là phần kiểm tra thị lực...
....để kỹ thuật viên chọn kính 

....để kỹ thuật viên chọn kính 

Số mắt kính được điều chỉnh trong từng buổi tập
Số mắt kính được điều chỉnh trong từng buổi tập

... và làm test để chọn kính tập phù hợp.

... và làm test để chọn kính tập phù hợp.
 
... và làm test để chọn kính tập phù hợp.
Trẻ được nhìn ống nhòm đặc biệt có tác dụng kích thích tế bào thần kinh thị giác các cơ điều tiết
 
Một trò chơi thú vị giúp điều trị tật khúc xạ

Một trò chơi thú vị giúp điều trị tật khúc xạ
 
Tập luyện thị giác bằng bảng thị lực chuyên dụng
Tập luyện thị giác bằng bảng thị lực chuyên dụng
 
Luyện mắt với bóng bàn
Luyện mắt với bóng bàn
 
Nhìn xa

Nhìn xa
 
BS Mai Oanh đang ghi chép kết quả thị lực của bé Khánh Huyền vào bảng theo dõi

BS Mai Oanh đang ghi chép kết quả thị lực của bé Khánh Huyền vào bảng theo dõi
 

Hiện BV Tràng An đã mở rộng phương pháp điều trị này tại Trung tâm phụ hồi thị lực của bệnh viện. Có thể đăng ký qua số Mobile: 0916399969 - 0985452882 và xem thông tin chi tiết tại đây: http://khammattrangan.com/phuong-phap-tieu-diem-quang-hoc/