Cách nào giảm thiểu rủi ro cho người cao tuổi bị bệnh khớp?

Hội thảo cập nhật những thông tin hữu ích về các phương pháp phòng và điều trị bệnh khớp sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26/4 tới đây tại Hải Phòng.

Trước thực trạng, bệnh khớp là một trong những tác nhân hàng đầu gây đau đớn, tàn phế và có khả năng gây biến chứng thành các bệnh nguy hiểm khác, đặc biệt là tim mạch, trong khi đó, có rất nhiều phương pháp phòng và điều trị khớp đang được áp dụng nhưng đa số mới chỉ giúp người bệnh giảm đau tạm thời mà chưa thể chữa trị dứt điểm… các chuyên gia chỉ ra rằng: Đã đến lúc cần phát triển và ứng dụng Y học cổ truyền, cụ thể là phương thuốc từ rắn hổ mang vào điều trị bệnh xương khớp. Đây sẽ cách tốt nhất để hạn chế tỷ lệ tàn phế và tử vong do suy giảm chức năng vận động.

 

Hội thảo lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại Hà Nội

Hội thảo lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại Hà Nội

 

Ngoài ra, với mong muốn giảm thiểu rủi ro đối với người bệnh khớp, đặc biệt là bệnh nhân khớp cao tuổi, giúp có được những hiểu biết đúng đắn về bệnh; được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết về chế độ ăn uống, tập luyện và thói quen sinh hoạt nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe, hai chuyên gia đầu ngành về bệnh khớp là Thầy thuốc Nhân Dân BS Nguyễn Xuân Hướng - Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam và Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Mai Hồng – Trưởng khoa cơ xương khớp BV Bạch Mai sẽ tham dự hội thảo: “Cao rắn hổ mang – Phương pháp hiệu quả trong phòng và điều trị bệnh khớp” lúc 8h sáng 26/4/2014.

 

Đây là cơ hội để người cao tuổi cả nước nói chung và người cao tuổi Hải Phòng nói riêng được tìm hiểu, cung cấp những kiến thức hữu ích về cách phòng và điều trị bệnh khớp an toàn, hiệu quả.

 

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hội thảo “Chăm sóc sức khỏe xương khớp cho người cao tuổi Việt Nam” do Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh.Hội thảo lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại Hà Nội

 

Thông tin về buổi hội thảo:

 

- Thời gian: 8h00-11h00 ngày 26/4/2014

 

- Địa điểm: UBND Quận Hải An, Hội trường tầng 1, Khu 5, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng.

 

Để được tư vấn về bệnh xương khớp, vui lòng gọi đến Tổng đài: 04. 3995 3901

 

Liên hệ qua email để nhận giấy mời: tuvanbenhkhop@gmail.com 

 

 Hiện nay, rắn hổ mang đã có tên trong sách đỏ Việt Nam, vì vậy để khai thác nguồn rắn hổ mang tự nhiên là điều không thể. Tuy nhiên, điều may mắn là Công ty Nam Dược đã lựa chọn và nhập nguồn nguyên liệu cao rắn hổ mang từ trại rắn Vĩnh Sơn (đạt chuẩn “chăn nuôi theo điều kiện hoang dã”) để sản xuất ra sản phẩm Viên khớp Bách Xà.

 
Hội thảo lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại Hà Nội

Hiệu quả của sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và báo cáo tại Hội thảo Khoa học “Công dụng của rắn hổ mang với bệnh xương khớp” do Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Hà Nội tổ chức tháng 11/2012. Viên khớp Bách Xà đã đem lại sức khỏe và niềm vui cho rất nhiều bệnh nhân xương khớp trong cả nước. Năm 2012, Bách Xà đã vinh dự được Bộ Y tế trao tặng “Biểu tượng Vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.