Các đơn vị quân y Hải quân sẽ được hỗ trợ, phát triển y tế

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Y tế giao BV Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho Học viện Y học Hải quân và một số đơn vị quân y trong Quân chủng Hải quân nhằm phát triển thêm nhiều chuyên môn kỹ thuật cao để phục vụ điều trị người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Viện Y học Hải Quân và một số đơn vị quân y trong Quân chủng Hải quân giai đoạn 2015-2020 diễn ra ngày 6/6 tại Hải Phòng, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện đề án 317 của Bộ Y Tế về Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, BV Bạch Mai sẽ tiến hành hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật với nhiều hình thức nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho quân, dân vùng biển đảo góp phần giữ vững an ninh, chính trị, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại tá, Bác sỹ chuyên khoa II- Lê Thanh Hùng, Giám đốc Viện Y học Hải quân cho biết, Viện Y học Hải quân và nhiều đơn vị quân y của Quân chủng Hải quân đang cần Bộ Y tế hỗ trợ về tất cả các lĩnh vực chuyên môn, từ khám chữa bệnh, cấp cứu, hồi sức, điều trị nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa, đến nghiên cứu khoa học; hỗ trợ về các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, tổ chức y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, đào tạo và chỉ đạo tuyến, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho quân và dân vùng biển, đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ đội trong buồng áp suất tại Học viện Y học Hải Quân. Ảnh: H.Hải
Bộ đội trong buồng áp suất tại Học viện Y học Hải Quân. Ảnh: H.Hải

“Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm là chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chạy thận nhân tạo. Sắp tới đây chúng tôi sẽ cử các bác sỹ luân phiên lên Bệnh viện Bạch Mai để học tập các kỹ thuật hồi sức cấp cứu để có đủ khả năng, kinh nghiệm ứng phó trong các tình huống cấp cứu trên biển. Trong tác chiến trên biển, lực lượng quân y phải hoạt động độc lập, thiếu người, thiếu trang bị nên bản lĩnh và khả năng tác nghiệp phải cao mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ”.

Đặc biệt, ngay trong năm 2015, BV Bạch Mai sẽ hỗ trợ Viện Y học Hải quân đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thận nhân tạo, thành lập Trung tâm chạy thận nhân tạo ngay tại Viện Y học Hải Quân.

“Nhu cầu điều trị các bệnh lý về thận, trong đó có chỉ định chạy thận là tương đối lớn. Vì thế, hiện BV đã cử cán bộ y tế đi đào tạo tại BV Bạch Mai, sẵn sàng khi được BV Bạch Mai hỗ trợ 2 máy chạy thận nhân tạo là có thể tiến hành đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu điều trị cho quân nhân và người dân địa phương”, BS Hùng cho biết.

 “Bệnh viện Bạch Mai xác định hỗ trợ y tế biển đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bệnh viện Bạch Mai sẽ huy động tất cả những giáo sư, bác sĩ, cán bộ ưu tú nhất của toàn bộ các khoa, phòng bệnh viện tham gia đoàn công tác khảo sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Viện YHHQ, nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo tổ quốc”.

Trước đó, một đoàn công tác gồm các bác sĩ đầu ngành của BV Bạch Mai đã tiến hành đánh giá thực trạng chuyên môn, kỹ thuật, quản lý tại Viện Y học Hải Quân để xác định nhu cầu phát triển chuyên môn, kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu của Viện YHHQ giai đoạn 2015 - 2019.

Bệnh nhân được điều trị oxy cao áp. Ảnh: H.Hải
Bệnh nhân được điều trị oxy cao áp. Ảnh: H.Hải

Sau khi tiến hành đánh giá và dựa vào đề xuất của Viện Y học Hải Quân, BV Bạch Mai sẽ phối hợp đào tạo cho các cán bộ quân y toàn tuyến của Hải quân thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật về hồi sức chống độc, cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu về tai nạn nghề nghiệp trên biển, khả năng ứng phó các tình huống cấp cứu trên biển, trong đó có các tai nạn thường gặp với ngư dân; nghiên cứu các phác đồ điều trị bệnh lý y học dưới nước, bệnh nghề nghiệp của bộ đội hải quân, quy trình kỹ thuật lặn an toàn, xây dựng chương trình dinh dưỡng cho bộ đội tàu ngầm, đặc công nước, đặc công người nhái, phi công hải quân, thủy thủ tàu sau các đợt huấn luyện và tác chiến trên biển; nâng cao chất lượng chuyên ngành mắt và thiết lập hệ thống kết nối trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai...”, TS Nguyễn Quốc Anh khẳng định.

Sự hỗ trợ của ngành y tế sẽ giúp Viện Y học Hải quân thực hiện mục tiêu đến năm 2020, phát triển đơn vị từ một bệnh viện đa khoa hạng 2 thành bệnh viện chuyên khoa hạng 1 chuyên ngành y học biển và y học dưới nước, tầm nhìn đến năm 2030, Viện Y học Hải quân trở thành bệnh viện đầu ngành về y học biển và y học dưới nước. Đồng thời, giúp các đơn vị quân y khác trong Quân chủng Hải quân phát triển chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với từng thời điểm, tình huống tác chiến, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của ngành, góp phần thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại của Quân chủng Hải quân.

Hồng Hải