Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dễ mắc trong ngày hè

(Dân trí) - Đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, viêm não vi rút, thủy đậu… là những căn bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất trong ngày hè. Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Tại Hội thảo phòng chống các dịch bệnh mùa hè diễn ra ngày 20/5, TS Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, số ca mắc các bệnh lý này cao nhất từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. 10 bệnh truyền nhiễm này gồm: Cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, lỵ trực trùng, thủy đậu, adeno vi rút, Lỵ amip, Rubella, Viêm não vi rút.

TS Bắc cho biết, phòng các bệnh truyền nhiễm, cơ bản nhất là giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng, ăn uống đảm bảo và cách ly nguồn bệnh để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Ảnh: H.Hải
TS Bắc cho biết, phòng các bệnh truyền nhiễm, cơ bản nhất là giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng, ăn uống đảm bảo và cách ly nguồn bệnh để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Ảnh: H.Hải

Số số mắc 4 tháng (từ tháng 5 - tháng 8) trung bình giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy, cúm đừng đầu với gần 400 nghìn ca mắc, trong đó gặp nhiều nhất ở miền Bắc với trên 258 nghìn ca. Sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng là những bệnh phổ biến trong ngày hè. Trong đó, gần 40 nghìn ca mắc tay chân miệng trong 4 tháng ở giai đoạn 2011 – 2015, số ca mắc gặp phổ biến nhất ở khu vực miền Nam với hơn 20 nghìn ca.

Theo TS Bắc, thời tiết mùa hè là nguyên nhân dễ bùng phát các dịch bệnh này. Do tình trạng nắng nóng, thực phẩm dễ ôi thiu, không đảm bảo an toàn thực phẩm, khô hạn, thiếu nước sạch…. Làm gia tăng mắc bệnh đường tiêu hóa. Tỉ lệ mắc trung bình 4 tháng trong 5 năm này với bệnh tiêu chảy là gần 225 nghìn ca mắc, miền Bắc cũng dẫn top đầu với gần 129 nghìn ca.

Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều cũng là điều kiện lý tưởng để véc tơ truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Để phòng các bệnh liên quan đến muỗi đốt (sốt xuất huyết, viêm não vi rút Nhật Bản và mới nhất là Zika) cần phải diệt muỗi bằng cách không để vật dụng đọng nước làm nơi cho muỗi để trứng; ngủ mà; chống muỗi đốt bằng kem chống muỗi.

Với các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: Như tiêu chảy, tay chân miệng, lỵ phòng bệnh hiệu quả nhất là vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, sau khi rửa vệ sinh cho trẻ, trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn; Tthực hiện ăn chín uống sôi đồng thời làm sạch đồ chơi, những vật dụng trẻ hay cho mút vào miệng. Bên cạnh đó phải xử lý chất thải đúng quy định phòng vi rút có trong phân lan rộng ra môi trường, lây bệnh.

Với bệnh lây qua đường hô hấp: Cúm lây qua hô hấp, hay thủy đậu lây qua tiếp xúc gần, việc giữ gìn, cách ly khi nhiễm bệnh là vô cùng quan trọng. Đặc biệt với bệnh đau mắt đỏ do adeno vi rút là căn bệnh vô cùng phổ biến trong ngày hè, với số mắc trung bình trong 4 tháng của giai đoạn 2011- 2015 là 7,500 ca, trong đó riêng khu vực miền Bắc đã chiếm đến hơn 5 nghìn ca. Đã bị đau mắt đỏ, tuyệt đối không đi bơi, nên nghỉ học để phòng lây bệnh cho người khác do vi rút lây qua hô hấp (tiếp xúc gần) và qua dịch nước mắt bám vào đồ vật khi người bệnh dùng tay dụi mắt.

“Cơ bản để giảm lây truyền các bệnh truyền nhiễm thì việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống sạch sẽ, vệ sinh mũi họng, vệ sinh mắt và rửa tay xà phòng thường xuyên sẽ giảm nguy cơ lây bệnh. Bên cạnh đó khi mắc bệnh phải đảm bảo cách ly để phòng lây cho người khác. Dùng các thuốc bác sĩ chỉ định để chữa triệu chứng. Một chế độ ăn đủ dinh dưỡng cũng giúp cơ thể tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật”, TS Bắc nói.

Hồng Hải