Cà Mau: Một phụ nữ mang thai 8 tháng dương tính SARS-CoV-2

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngày 14/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, vừa xác định một phụ nữ mang thai dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là chị Ng. (SN 1998, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM; thường trú xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đang mang thai ở tháng thứ 8.

Trước đó, ngày 10/7, tài xế L. (ngụ tỉnh Bình Dương) chở 2 mẹ con bà D. (tạm trú Bến Cát, Bình Dương) xuất phát từ Bình Dương về Hóc Môn đón chị Ng. tại chợ Bà Điểm để cùng về Cà Mau.

Trên đường đi không ghé dọc đường, chỉ qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Khoảng 3h50 ngày 11/7, 2 mẹ con bà D. xuống xe khai báo y tế và được cách ly tại nhà ở xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi).

Sau đó, xe đưa chị Ng. đến Trạm y tế Quách Phẩm Bắc khai báo y tế. Xác định đây là trường hợp về từ vùng dịch nên chị Ng. được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

Tối 13/7, qua xét nghiệm PCR, chị Ng. dương tính với SARS-CoV-2. Chị Ng. được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cách ly, điều trị.

Qua truy vết của ngành chức năng, có 3 F1, 16 F2 và 2 trường hợp tiếp xúc khi làm nhiệm vụ.

Đến ngày 14/7, tỉnh Cà Mau đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 chùm ca bệnh tại xã Tân Phú (huyện Thới Bình) 6 ca và xã An Xuyên (TP Cà Mau) 7 ca.