Cà Mau: Cách ly 2 người về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 7/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, vừa đưa 2 người từng đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về địa phương đi cách ly tập trung.

Qua điều tra dịch tễ, khoảng 17h ngày 26/4, ông N.B. (54 tuổi) và ông N.T. (61 tuổi, cùng ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh (Hà Nội).

Sáng 27/4, ông B. và ông T. rời khỏi bệnh viện đến khu vực Hoàng Mai (Hà Nội). 16h15 cùng ngày, cả hai đi máy bay về TP.HCM, sau đó thuê xe về tỉnh Hậu Giang.

Ông B. và ông T. ở lại Hậu Giang cho đến sáng ngày 29/4 thì về nhà ở huyện Thới Bình.

Sau khi nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương đã phối hợp cơ quan liên quan ghi nhận thông tin và đưa cả hai đi cách ly tập trung.

Cho đến nay, qua xét nghiệm ban đầu, cả hai trường hợp này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cà Mau: Cách ly 2 người về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - 1

Trong một diễn biến khác, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho hay, một nữ hành khách đi chung chuyến bay với nữ nhân viên quán bar Phương Đông (Đà Nẵng) về Cà Mau đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 17/4 chị L.T.T.H. (24 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) đi từ Hà Nam vào TP.HCM. Sau đó, chị H. đi taxi về Vũng Tàu và ngày 24/4 lại bay ra Đà Nẵng ở đến ngày 3/5.

Tiếp đó, chị H. bay về TP.HCM, rồi tiếp tục đi chuyến bay về Cà Mau vào chiều ngày 3/5. Tại Cà Mau, chị H. nghỉ ở khách sạn, đến nhiều nơi ăn uống, mua sắm...

Sau khi phát hiện đi cùng chuyến bay có người mắc Covid-19 nên chị H. đến cơ sở y tế trên địa bàn TP Cà Mau khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.