Ca hiến thận tự nguyện đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Sư ông Thích Đạo Tín, ở chùa Vĩnh Linh, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ đã hiến thận cứu sống cho một em nhỏ. Đây là trường hợp đầu tiên hiến thận trên người sống ở Việt Nam, hoàn toàn tự nguyện và không vụ lợi.

Ca ghép thận được thực hiện ngày 11/11 đã thành công. Hiện sức khoẻ của sư ông và cháu bé đều ổn định. Sáng nay, ngày 21/11, sư ông đã ra viện.

 

Bệnh nhi được nhận thận là cháu Nguyễn Hữu Hiệp, 15 tuổi ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương. Cháu Hiệp được phát hiện viêm cầu thận từ khi mới hai tuổi rưỡi, sau đó chuyển sang thận hư nhiễm mỡ rồi suy thận. Căn bệnh suy thận đã khiến cậu bé phải chạy thận thường xuyên nhưng sức khỏe vẫn không được ổn định.

 

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, khi nhận được lá thư đề nghị được hiến thận cho bệnh nhi của sư ông Thích Đạo Tín, BGĐ Bệnh viện rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp này và xin hứa nếu sau phẫu thuật, sư ông có vấn đề sức khoẻ gì bệnh viện sẽ tình nguyện chăm sóc. Trước ca phẫu thuật các bác sỹ rất lo lắng, thậm chí lo cho sư ông nhiều hơn cháu bé. Vì nếu người cho tự nguyện gặp trục trặc về sức khoẻ sau khi phẫu thuật là điều cực kỳ đáng tiếc.

 

Được biết, ý nguyện hiến thận hay bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của nhà sư này không phải bây giờ mới có. Ông từng mong ước chia sẻ sự sống của mình cho các trẻ em bị hỏng gan, hỏng thận từ rất lâu. Cách đây 3 năm, sư ông đã đến BV Nhi TƯ đăng ký hiến tạng nhưng vẫn chưa thực hiện được ý nguyện của mình vì chưa tìm được người cần tạng có các chỉ số phù hợp. Đến nay, ý nguyện của sư ông mới thành hiện thực và với sư ông, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao.

 

“Tôi muốn được hiến tạng để cứu sống những bệnh nhi cần ghép tạng vì tôi có quan niệm rất đơn giản, cứu sống dù chỉ là một cháu nhỏ cũng chính là để lại sự sống cho tương lai, cho xã hội”, sư ông Thích Đạo Tín tâm sự.

 

Ngoài ra, trong lá thư gửi đến BV Nhi TƯ, sư thầy Thích Đạo Tín cũng bày tỏ nếu sau ca ghép tạng có điều không may xảy ra với mình, sư ông xin hiến tất cả các bộ phận cơ thể như tim, thận, mắt, gan… cho các cháu nhỏ đang cần đến, còn thi thể sẽ hiến cho ĐH Y Hà Nội.

 

Hồng Hải