Ca ghép tim phổi đầu tiên vượt hơn 1000km đã không qua khỏi

(Dân trí) - Rạng sáng 25/7, GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã thông báo bệnh nhân ca ghép tim phổi đầu tiên của Việt Nam đã không qua khỏi sau 5 ngày thực hiện ca ghép tim phổi vượt hơn 1.000km.

BV Trung ương Huế

BS Phú những ngày bên bệnh nhân vừa được ghép tạng

“Chúng tôi rất đau buồn báo tin ca ghép tim phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế đến ngày thứ 5 đã không qua khỏi. Trong những ngày qua, chúng tôi đã làm hết sức mình với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, huy động đầy đủ các phương tiện, thuốc men và máu hiếm, nhưng đã không cứu được người bệnh.

Chúng tôi xin ghi nhận từ đáy lòng, tình cảm sâu sắc và cảm thông, sự giúp đỡ quý báu và những việc làm đầy nghĩa tình của quý vị dành cho các thầy thuốc chúng tôi trong ca ghép tim phổi này” – GS. Phú nói trong xúc động.

GS. Phú cho biết hiện tại trên toàn thế giới có khoảng 3.500 ca ghép tim phổi thành công, một con số rất ít. Qua ca bệnh lần này, bệnh viện Trung ương Huế sẽ cố gắng để cho lần ghép sau được như mong đợi.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều sự chia sẻ, động viên của ngành Y tế cả nước đã gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế. Như Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi tin nhắn cho GS. Phú “Biểu dương tinh thần làm việc hết mình của BV Trung ương Huế. Lần sau sẽ thành công!".

GS. Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam đã gửi lời hỏi thăm: "Rất đồng cảm và chia sẻ những khó khăn, vất vả và sự căng thẳng của kíp phẫu thuật. Rất cảm động và khâm phục ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ người bệnh và trình độ khoa học của kíp phẫu thuật. Thành thật chia sẻ với Phú và kíp phẫu thuật. Dù sao chúng ta cũng đạt được một số kết quả nhất định và có nhiều kinh nghiệm cho ca sau. Khoa học là như vậy"…

Trước đó, ca ghép tim phổi được thực hiện trong bối cảnh người hiến tạng chết não cách nơi người cần hiến tạng tới hơn 1.000km. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Huế TƯ phối hợp cùng với các bộ ngành thực hiện ca ghép tim phổi trong thời gian 4,5 tiếng (nằm trong giới hạn cho phép là ít hơn 6 tiếng)

Đại Dương

(duongttd@dantri.com.vn)

Phạt 60 triệu đồng với 4 hộ nuôi heo sử dụng chất tạo nạc