Bước đột phá trong tái tạo ngực bằng phương pháp cấy mô

(Dân trí) - Các bác sỹ của Úc mới đây đã tạo một bước đột phá trong lĩnh vực y tế khi thực hiện thành công việc tái tạo ngực bằng cấy mô ở những phụ nữ đã phải cắt bỏ ngực vì ung thư vú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

  

Giáo sư Christobel Saunders, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết sau phẫu thuật cắt bỏ, nhiều phụ nữ mong muốn thực hiện việc khôi phục lại bầu ngực. Hiện tại có 2 lựa chọn cho các bệnh nhân này bao gồm cấy silicone hoặc một phương thức phức tạp hơn là sử dụng thịt ở vùng khác trên cơ thể đắp vào. Tuy nhiên bà cũng cho biết cả hai phương pháp này vẫn chưa phải là tối ưu bởi ngoài việc diện mạo khác đi về mặt thẩm mỹ, các bệnh nhân còn có cảm giác không thật về ngực mình.

 

“Ngực của họ sẽ không còn là của họ nữa”, bà nói.

 

Chị Tanya Downs, 36 tuổi-một bệnh nhân cách đây 5 năm bị chẩn đoán mắc bệnhung thư vú cho chia sẻ, cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn khi chị biết mình phải cắt bỏ bầu ngực. Chị đã bị suy sụp bởi trước đây chị chưa từng nghĩ điều này lại có thể xảy ra đối với mình.

 

Cũng như các phụ nữ khác, Tanya nhận thấy rằng sau phẫu thuật tái tạo ngực chị vẫn phải tiếp tục được theo dõi thêm. Chị nói:”Tôi có lẽ sẽ phải phẫu thuật lần nữa vì một bên ngực của tôi bị trệch đi vừa gây mất thẩm mỹ lại vừa không cảm thấy thoải mái”.

 

Giờ đây, sau việc thử nghiệm trên 5 phụ nữ thành công, các phụ nữ mắc bệnh ung thư vú có thêm nhiều hi vọng. Các bác sỹ thuộc nhóm nghiên cứu Viện O’Brien, thành phố Melbourn, nước Úc đã đặt một khung có hình ngực làm từ acrylic (một loại nhựa hỗn hợp) trên các phụ nữ này. Sau đó họ đổi hướng của các mạch máu gắn với các tế bào mỡ của bệnh nhân, đưa chúng vào trong khoang của chiếc khung đã đặt.

 

GS Wayne Morrison, trưởng nhóm thực hiện nghiên cứu này cho biết đây là lần đầu tiên phương pháp nuôi cấy mô được thực hiện trên người.”Nếu bạn đặt các mô sống vào không gian trong khung, những mô đó sẽ phát triển để lấp đầy khoảng trống”, ông nói.

 

Giáo sư Wayne còn cho biết đội của ông cố gắng trồng mô để tái tạo một bộ ngực mới hoặc là để lấp đầy khoảng trống nơi trước đây đã từng là bộ ngực.”

 

Tuy việc thử nghiệm thực hiện trên 5 phụ nữ mới đem lại thành công ở một người nhưng phương pháp này khá khả quan. Chắc chắn, các nhà không học sẽ tiếp tục thực hiện thêm các nghiên cứu về phương pháp nói trên vì đây mới chỉ là bước đi đầu tiên. Ứng dụng của nó sẽ không chỉ dừng lại ở khả năng thay thế bầu ngực mà còn phát triển bất cứ loại mô nào theo phương pháp 3 chiều, ví dụ như các cơ quan hay bộ phận trên cơ thể.

 

“Đối với phụ nữ, đây chính là một bước đi tuyệt vời khi họ có khả năng có được một bộ ngực mới từ chính các mô của mình đồng thời bộ ngực mới này cũng đem lại cảm giác thật hơn so với bộ ngực được làm theo các phương pháp khác”, giáo sư Christobel vui vẻ cho biết.

 

Phương Mai

Theo ABC