1. Dòng sự kiện:
  2. Cảnh báo virus Nipah
  3. Cà phê và sức khoẻ
  4. Chuyện 18

TPHCM:

Buộc bệnh viện trả lại tiền “gian lận” cho bệnh nhân

(Dân trí) - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình yêu cầu bệnh nhân đóng tiền phim lớn nhưng chỉ chụp hình phim nhỏ, đóng tiền hai phim nhưng chụp ghép trên một phim. UBND thành phố yêu cầu bệnh viện phải đăng báo trả lại hơn 1 tỷ đồng đã “gian lận” của người bệnh.

Văn phòng UBND thành phố vừa thông báo kết luận của UBND thành phố về việc xảy ra thất thoát phim tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Như thông tin Dân trí đã đưa, trước thông tin gian lận phim X-quang xảy ra tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, cuối năm 2013 Thanh tra Sở Y tế đã chọn 3 tháng bất kỳ gồm tháng 10 của năm 2011 và 2012, tháng 6 năm 2013 để xác minh.

Kết quả cho thấy trong số 32.033 phim chụp X-quang tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có đến 6.688 phim sai bao gồm phim bị tráo đổi kích thước từ phim A có kích cỡ lớn giá thành cao sang phim B kích cỡ nhỏ hơn và giá thành thấp hơn. Một tấm phim loại A phía bệnh viện đã chụp ghép từ 2 đến 4 hình ảnh sau đó cắt thành từng phim nhưng tính tiền tương đương với 4 tấm phim loại B.  

Những tấm phim cắt ghép tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình bị Thanh tra Sở Y tế thu giữ
Những tấm phim cắt ghép tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình bị Thanh tra Sở Y tế thu giữ

Năm 2010 tỷ lệ tráo đổi là 32%. Năm 2011 tỷ lệ này còn 26%. Đến tháng 6/2012 (sau khi báo chí vào cuộc) tỷ lệ tráo đổi phim chỉ còn 9,3%. Dựa vào tỷ lệ trên ước tính trong 3 năm tỷ lệ tráo đổi phim đã lên tới trên 233 nghìn tờ phim.

Trước vấn đề trên, Thanh tra Sở Y tế đã kiến nghị Thanh tra thành phố đã vào cuộc điều tra làm rõ. Kết luận của Thanh tra thành phố cho thấy, có xảy ra thất thoát phim nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực và tư túi của các cá nhân liên quan. Bệnh viện đã thu chênh lệch của bệnh nhân khoảng hơn 1 tỷ đồng.

UBND thành phố yêu cầu bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc để xảy ra thất thoát phim X-quang tại bệnh viện, không để xảy ra sai sót trong thời gian tới.

Bệnh viện phải có trách nhiệm đăng báo công khai cho các bệnh nhân đã đóng tiền thừa chênh lệch do chụp X-quang (phim A, phim B) trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 2/2012 biết để họ đến bệnh viện nhận lại số tiền chênh lệch. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, nếu không có bệnh nhân đến nhận lại, số tiền đã thu thừa của bệnh nhân cho phép bệnh viện được sử dụng để tổ chức đi khám bệnh từ thiện, làm công tác xã hội cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu bệnh viện tổ chức lại các quy trình khám bệnh Bảo hiểm Y tế, khám theo yêu cầu, xây dựng định mức vật tư tiêu hao y tế, thực hiện chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân công khai, minh bạch; có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ không để xảy ra những sai sót trong công tác quản lý, làm ảnh hưởng uy tín của ngành Y tế.

Vân Sơn