Bộ Y tế lên tiếng về hoạt động mua bán thận trái phép

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiến hành rà soát các hoạt động hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người đúng pháp luật.

Thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc mua bán thận, đường dây mua bán thận, cò mồi ghép thận… và những vấn đề xung quanh việc ghép thận. Từ những thông tin phản ánh nêu trên, ngày 12/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có ý kiến như sau.

 

 

Công văn khẩn của Bộ Y tế gửi các đơn vị ghép tạng (ảnh: moh.gov.vn)

Công văn khẩn của Bộ Y tế gửi các đơn vị ghép tạng (ảnh: moh.gov.vn)

 

Trước hết, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoan nghênh các đơn vị ghép tạng từ khi thành lập, được phép hoạt động đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, có nhiều thành tích trong việc lấy, ghép mô tạng và đã mang lại sức khỏe, cuộc sống cho nhiều người bệnh.

 

Qua các nội dung các báo đã nêu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tiến hành rà soát các hoạt động hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu vi phạm.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị tích cực, thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người. Đồng thời, các đơn vị cần phát hiện những tiêu cực, vi phạm pháp luật trong và ngoài đơn vị trong việc hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương giải quyết các vi phạm theo quy định pháp luật.

 

Theo PV
 VOV.VN