Bộ Y tế kêu gọi người dân nói không với thuốc lá

(Dân trí) - Ngày 27/5, tại Đà Nẵng, Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 - 31/5) với chủ đề: “Thuốc lá và bệnh tim mạch”. Dịp này, Bộ Y tế kêu gọi người dân, đặc biệt thế hệ trẻ hãy nói không và từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe cả cộng đồng.

Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá vừa diễn ra tại Đà Nẵng
Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá vừa diễn ra tại Đà Nẵng

Các ca sĩ, nghệ sĩ giao lưu, kêu gọi các bạn trẻ, sinh viên không nên hút thuốc.
Các ca sĩ, nghệ sĩ giao lưu, kêu gọi các bạn trẻ, sinh viên không nên hút thuốc.

Hơn 1000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia ngày lễ hưởng ứng không hút thuốc lá
Hơn 1000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia ngày lễ hưởng ứng không hút thuốc lá

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Ủy viên hội đồng quản lý quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết: Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 7 triệu người tử vong do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40 nghìn ca tử vong, một con số đáng báo động.

Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới đã lựa chọn chủ đề: “Thuốc lá và bệnh tim mạch” để truyền tải và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, nguyên nhân chính chiếm đến 30% tỉ lệ tử vong do các bệnh tim mạch, 20% do đột quỵ,tất cả đều vì sử dụng thuốc lá hoặc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, việc sử dụng thuốc lá gây ra những tổn hại lớn lao đến sức khỏe, đồng thời, gây tổn thất về kinh tế. Theo điều tra, số tiền người dân Việt Nam phải chi trả để mua thuốc lá lên đến 31 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, chi phí điều trị chỉ 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 nhóm bệnh do thuốc lá gây ra lên đến 24 nghìn tỷ đồng/năm.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến kêu gọi: “Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ kiên quyết không nên hút thuốc lá vì một thế hệ tương lai đất nước khỏe mạnh. Nếu đã lỡ nghiện thuốc lá thì nên bỏ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình và những người xung quanh. Tôi cũng mong rằng mọi người thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt những vi phạm về thuốc lá ở nước ta phải được thực hiện nghiêm túc, tại các cơ quan, ban ngành lãnh đạo phải làm gương, là người đi đầu. Như vậy mới có thể phòng chống hiệu quả tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ tử vong từ các bệnh do thuốc lá gây ra”, ông Tiến nhấn mạnh.

Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam, ông Kidong Park chia sẻ: “ Thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 35% giá bán lẻ, thấp hơn mức trung bình của thế giới là 58% và thấp hơn rất nhiều so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là 75%. Hiện tại, Việt Nam nằm trong số 15 nước có giá bán thuốc lá thấp nhất thế giới, rẻ nhất là 6000đ/bao, và phổ biến nhất là dưới 20.000đ/bao, khiến thuốc lá càng dễ dàng tiếp cận với người dân, kể cả những người có mức thu nhập thấp.

Đây cũng chính là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ người mắc và tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Vì thế Việt Nam cần tăng thuế thuốc lá lên ở mức tối thiểu từ 2000đ/bao đến 5000đ/bao để giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá, từ đó giảm tỉ lệ mắc và tử vong từ các bệnh liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là nhóm bệnh về tim mạch”.

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 1000 sinh viên Đà Nẵng đã tham gia nhảy Flashmob tại khu vực Nhà Hát Trưng Vương và diễu hành trên các tuyến phố Đà thành để truyền tải các thông điệp kêu gọi mọi người cùng xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá.

Chí Lê