Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Chiều 29/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến bệnh viện Ung Bướu, TPHCM thăm và tăng quà cho bệnh nhi ung thư nhân lễ 30/4 và 1/5. Bộ trưởng vui mừng khi thấy tình trạng quá tải đã bước đầu kéo giảm.

Bộ trưởng thăm và tăng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Ung Bướu
Bộ trưởng thăm và tăng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Ung Bướu

Báo cáo trước Bộ trưởng Kim Tiến, BS Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: Hiện khoa Ung bướu nhi của bệnh viện đang tiếp nhận điều trị và quản lý khoảng 550 bệnh nhi. Số bệnh nhân đã vượt xa so với giường bệnh tiêu chuẩn của khoa nên thời gian qua, tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra.

Để giảm tải, ngành y tế thành phố, bệnh viện Ung Bướu đã triển khai nhiều giải pháp. Trong hai năm qua, bệnh viện đã xây thêm khoa bệnh vệ tinh ung bướu nhi tại bệnh viện quận 2 với quy mô 50 giường bệnh, phối hợp điều trị, chăm sóc bệnh với Trung tâm Ung Bướu, bệnh viện Quân Y 175, bệnh viện Hồng Đức…

Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư - 2

Bộ trưởng Kim Tiến vui mừng khi thấy tình trạng quá tải đã bước đầu được giải quyết

Nhờ đó, lượng bệnh nhi tại Ung Bướu đã có nhiều hơn các cơ sở tiếp nhận, điều trị. BS Dũng cho hay, đến nay khoa ung Bướu Nhi chỉ phải chăm sóc, điều trị nội trú cho khoảng 150 bệnh nhi mỗi ngày, khoảng 30% bệnh nhi được chuyển sang Khoa vệ tinh tại bệnh viện Quận 2 để tiếp tục theo dõi, chăm sóc chuyên môn. Nhờ đó, tình trạng quá tải bệnh nhi ung thư tại khoa đã bước đầu được giải quyết. Hiện, trung bình chỉ khoảng 2 bệnh nhi nằm chung một giường, không còn tình trạng bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường, nằm hành lang.

Cùng với việc thăm hỏi, động viên tinh thần, trao 100 phần quà cho các bệnh nhi ung thư nằm lại bệnh viện điều trị trong lễ, Bộ trưởng Kim Tiến bày tỏ sự vui mừng khi tình trạng quá tải đã bước đầu được đẩy lùi. Bộ trưởng đề nghị bệnh viện đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với các cơ sở điều trị công và tư chủ động chăm sóc, điều trị, tốt nhất cho người bệnh.

Vân Sơn