TPHCM

Bổ sung vắc-xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

(Dân trí) - Với mục tiêu “bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2011 - 2015”, UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Y tế tổ chức chiến dịch uống vắc xin bại liệt (OPV) bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi tại các vùng nguy cơ trên địa bàn.

Từ năm 2000, Việt Nam đã thanh toán xong bệnh bại liệt polio, tuy nhiên đến nay loại bệnh này vẫn đang lưu hành ở nhiều nước trên thế giới. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới các nước cần xây dựng kế hoạch sẵn sàng đáp ứng chống việc xâm nhập vi rút bại liệt hoang dại từ các quốc gia hiện còn lưu hành.

Ngày 7/7/2011, Bộ Y tế đã có Công văn số 3937/BYT gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2011 - 2015. Theo Công văn, cả nước hiện nay có 78 huyện của 23 tỉnh thuộc vùng có nguy cơ về bệnh bại liệt, trong đó có TPHCM.

Thực hiện công văn trên, UBND TP vừa giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực tổ chức chiến dịch uống vắc-xin bại liệt (OPV) bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi tại các vùng nguy cơ (đã được lựa chọn) trên địa bàn thành phố vào quý III của năm 2011.

Theo đó, 100% trẻ em trong độ tuổi này cần uống đủ 2 liều vắc-xin bại liệt (OPV) trong chiến dịch và được uống vét sau 2 vòng chiến dịch. Sở Y tế cần phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương để tổ chức triển khai vào thời gian phù hợp.

Li Uyên