Bio Rad hối lộ quan chức chính phủ qua các công ty “cò” rởm

(Dân trí) - Bio-Rad Laboratories, công ty khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị khoa học và chẩn đoán lâm sàng, đã thoát khỏi án truy tố hình sự theo Luật chống tham nhũng ở nước ngoài do đã công khai những vi phạm của các chi nhánh khi phát hiện ra vụ việc vào năm 2010, và sau đó đã tích cực giúp đỡ quá trình điều tra.

Bộ Tư pháp và SEC Mỹ cho biết các chi nhánh của Bio-Rad ở châu Âu và châu Á đã hối lộ cho các quan chức chính phủ từ 2005-20110 thông qua các công ty “cò” rởm. Ban lãnh đạo Bio-Rad đã lờ đi những khoản tiền này, mặc dù rõ ràng là họ phải phát hiện ra chúng. Một công ty “cò” ở Nga thậm chí còn sử dụng địa chỉ giả mà thực sự lại chính là địa chỉ của một trụ sở chính phủ Nga.

Những khoản hoa hồng lớn cho những công ty thực sự không đủ khả năng thực hiện bất kỳ dịch vụ nào trong hợp đồng cũng rất đáng báo động. Một điều đáng báo động nữa là các “tiền bẩn” được chi trả thông qua một số ngân hàng ở Latvia và Lithuania. Tuy nhiên nhiều quan chức “cấp cao” của Bio-Rad đã duyệt chi những khoản hối lộ này.

“Các công ty công sửa chữa sổ sách và che dấu những khoản tiền bất minh đang nuôi dưỡng tham nhũng”, Phó tổng trưởng lý Leslie Caldwell tuyên bố, “Bộ cũng dành sự tin tưởng cho những công ty như Bio-Rad, đã tự công khai vụ việc, hợp tác và có biện pháp khắc phục những vi phạm” về Luật chống tham nhũng ở nước ngoài.

Bio-Rad được thành lập năm 1952 ở Berkeley và đã phát triển rất nhanh với doanh thu 2,1 tỷ đô la năm 2013, lợi nhuận ròng 77,8 triệu đô la và hơn 7.800 nhân viên.

Cẩm Tú

Theo San Jose Mercury News