Hải Phòng:

Bị viêm túi mật, mổ cấp cứu ruột thừa

(Dân trí) - Sáng 2/12, hàng chục người nhà của bệnh nhân Hoàng Trọng Đức (SN 1993) ở phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (Hải Phòng) đã kéo đến Viện y học Hải quân phản đối đòi bệnh viện này phải bồi thường vì việc tắc trách, chẩn đoán nhầm viêm túi mật thành viêm ruột thừa.

Trước đó, đêm 23/11, bệnh nhân Hoàng Trọng Đức bị đau bụng, được gia đình cho nhập viện Bệnh viện y học Hải quân. Theo chẩn đoán ban đầu là viêm túi mật, sỏi mật nhưng sau 3 ngày nhập viện với nhiều xét nghiệm khác nhau, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa cấp. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân phải được mổ cấp cứu khẩn cấp và yêu cầu gia đình phải viết cam kết.

Sau ca mổ, người nhà bệnh Đức nhận được thông báo anh này không bị viêm ruột thừa mà bị viêm túi mật và được yêu cầu tiếp tục ký cam kết mổ túi mật. Không tin vào chuyên môn của bác sĩ ở đây, gia đình bệnh nhân Đức đã từ chối mổ và yêu cầu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nhưng không được đáp ứng. Bệnh nhân Đức phải nằm trên bàn mổ suốt nhiều giờ với vết mổ bất đắc dĩ.

Bệnh nhân Đức sau ca mổ nhầm
Bệnh nhân Đức sau ca mổ nhầm

Anh Hoàng Đức Nghĩa, anh trai bệnh nhân Đức, cho biết: Khi chúng tôi đã chuyển em tôi lên Hà Nội điều trị, các bác sĩ ở bệnh viện y học Hải quân có hứa sẽ có trách nhiệm. Tuy nhiên, từ đó tới nay họ quên luôn lời hứa, không thăm hỏi gì.

Trao đổi với PV về vụ việc này, đại tá Lê Xuân Trực, PGĐ bệnh viện y học Hải quân xác nhận: “Bệnh nhân Đức có đoạn ruột thừa nằm ở vị trí “đặc biệt” nên rất khó chẩn đoán mặc dù đã được chụp CT dẫn tới việc mổ nhầm”.

Cùng thời điểm này, lãnh đạo bệnh viện cũng đang giải quyết kiến nghị của bệnh nhân Nguyễn Thị Lê (49 tuổi, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) nhập viện để mổ sỏi mật bị sốt kéo dài sau mổ với kết luận là bệnh nhân Lê bị rò chân ke dẫn dịch, vượt khả năng của bệnh viện nên đề nghị chuyển bệnh nhân lên bệnh viện 108 để chữa trị với việc miễn phí  1 chuyến xe cấp cứu và hỗ trợ 10 triệu đồng. Về vụ việc này, đại tá Lê Xuân Trực cho biết: Bệnh nhân Lê có tiền sử mổ túi mật. Đây là ca bệnh cực kỳ khó, biểu hiện rò miệng nối ra ổ bụng là diễn biến bất thường sau phẫu thuật.

Bệnh viện y học Hải Quân nơi hai bệnh nhận bị mổ nhầm gây hậu quả đáng tiếc
Bệnh viện y học Hải Quân nơi hai bệnh nhận bị mổ nhầm gây hậu quả đáng tiếc 
 
Đại tá Trần Đức Chính - Chính ủy Cục Hậu cần (Bộ Tư lệnh Hải quân) cho biết vụ việc của bệnh nhân Đức rất đáng tiếc. Cục đã chỉ đạo bệnh viện Hải quân phải phối hợp với tuyến trên để cứu chữa bệnh nhân. Đối với bác sĩ mổ trực tiếp Cục không bao che nhưng cần phải có hội đồng y khoa thẩm định lại để làm căn cứ xử lý.

Thu Hằng