Bí quyết phòng ngừa và xử lý vấn đề hăm tã ở trẻ hiệu quả

(Dân trí) - Hăm tã là tình trạng viêm da ở vùng mặc tã của bé con, làm cho da bị tấy đỏ, rát, đau, thậm chí gây nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm nấm. Hăm da ở trẻ xảy ra thường xuyên ở trẻ nhỏ thế nhưng đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nếu biết cách phòng ngừa.

Nhiều bố mẹ cho rằng vệ sinh cho trẻ không sạch sẽ là nguyên nhân gây hăm tã, điều này là đúng. Ngoài ra, trên thực tế, trẻ sau khi uống kháng sinh điều trị bệnh cũng có thể gây ra tình trạng nhiễm nấm ở vùng dưới, gây hăm...và cùng nhiều nguyên nhân khác nữa, trong đó có kể đến khẩu phần ăn của trẻ. Nói như vậy để thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hăm tã mà bố mẹ cần chú ý. Tuy nhiên, tình trạng hăm tã thường gặp nhất là do làn da vùng mặc tã tiếp xúc quá lâu với chất tiêu bẩn, dẫn đến hậu quả da bị kích ứng, tổn thương. Đặc biệt, nếu bé mặc tã không vừa vặn sẽ khiến da không thể “thở” được, tình trạng sẽ vì thế mà trở nên nghiêm trọng hơn.

Một bộ phận bố mẹ cho rằng hăm tã là tình trạng gây nên bởi…tã. Thế nhưng chính việc không cho con dùng tã, mặc tã không phù hợp, mặc tã sai cách, mới là nguyên nhân gây hăm tã. Có rất nhiều trường hợp bố mẹ không cho bé mặc tã nhưng bé vẫn bị hăm. Và dù thế nào đi nữa, hăm tã ở trẻ đa số là lành tính và hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu bố mẹ nắm được cách chăm sóc con. Dưới đây là những ghi chú của Bác sĩ, bố mẹ lưu ý để có thể hiểu và phòng ngừa hăm tã hiệu quả cho con.

Bí quyết 1: Chọn tã phù hợp

Sử dụng các loại tã mặc một lần – các loại tã này rất vệ sinh, thấm hút các chất bẩn, nhất là nước tiểu của bé rất nhanh và hiệu quả. Tã hiện nay luôn được cải tiến nhằm giúp cho việc thấm hút chất tiêu bẩn tốt hơn, đơn cử có thể đề cập đến như tã được áp dụng công nghệ Rãnh thấm Kim cương, giúp chất lỏng thấm nhanh, dàn đều và ngăn thấm ngược trở lại, giữ cho tã luôn khô thoáng. Ngoài ra, một số loại tã còn có thiết kế bề mặt dạng sóng 3D: thiết kế này giúp giảm diện tích tiếp xúc giữa da bé với chất bẩn (so với các loại tã có bề mặt phẳng). Như đã nói ở trên, nếu da có thể tránh tiếp xúc với chất bẩn thì nguy cơ gây ra tình trạng hăm cũng thấp hơn. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên lựa chọn tã có thiết kế linh hoạt co giãn ôm vừa vặn cơ thể bé để tránh việc chật quá gây hằn, khó chịu, rộng quá sẽ làm chất thải dễ tràn ra ngoài.

Bí quyết phòng ngừa và xử lý vấn đề hăm tã ở trẻ hiệu quả - 1

Lựa chọn tã cho trẻ sơ sinh, mẹ cần lưu ý những tính năng để chọn được loại phù hợp.

Bí quyết 2: Vệ sinh cho bé thường xuyên

Bố mẹ nên thay tã hoặc vật dụng vùng dưới cho bé thường xuyên. Khi thay tã, nhất là khi da bị hăm, nên rửa vùng dưới của bé bằng nước, dưới vòi nước, hoặc dùng chai nước để tưới rửa, hoặc có thể dùng gòn thấm nhiều nước, nhưng nên tránh chà xát mạnh. Đồng thời, bố mẹ nên tránh dùng các loại khăn lau có mùi hoặc chứa cồn vì sẽ làm da bé bị kích thích thêm. Sau khi thay tã cho con xong, bố mẹ lưu ý rửa tay mình sạch sẽ để giữ vệ sinh tốt cho bản thân, tránh lây nhiễm không cần thiết cho bản thân và con trẻ. 

Bí quyết 2: Chọn loại kem dưỡng bảo vệ vùng da dưới của trẻ

Cũng giống như người lớn, trẻ con cũng có những sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Bố mẹ có tể cân nhắc sử dụng kem giúp bảo vệ làn da mặc tã của bé, hay các loại kem trị hăm có chứa kẽm sẽ là một lựa chọn tốt cho bé. Bố mẹ có thể dùng kem này bôi lên cho con sau mỗi lần thay tã. Ngoài ra để thuận tiện hơn, bố mẹ có thể tìm và chọn cho con loại tã có bề mặt bổ sung Cream Vitamin E dưỡng da tự nhiên mềm mại, đồng thời ngăn cách da bé tiếp xúc với chất bẩn, hỗ trợ ngừa hăm hiệu quả.

Bí quyết phòng ngừa và xử lý vấn đề hăm tã ở trẻ hiệu quả - 2
Để phòng ngừa hăm tã, bố mẹ nên chọn các loại tã của thương hiệu được nhiều người tin dùng

Nếu bạn thấy vùng hăm của con không hết sau 1 tuần, hoặc bị tệ hơn, đỏ sưng, chảy dịch bất thường, hoặc làm con bị đau, khó chịu nhiều, đặc biệt nếu kèm theo sốt thì hãy cho bé đi khám Bác sĩ ngay bạn nhé. 

Bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo

Phòng Khám Nhi Happy Baby

Bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo - CEO Chuỗi Phòng Khám Happy Baby. Bác sĩ tốt nghiệp Y khoa tại Úc và có nhiều năm kinh nghiệm về Nhi khoa. Đồng thời còn là tác giả của bộ sách “Bác sĩ riêng của bé yêu” tư vấn chăm sóc trẻ được đón nhận nồng nhiệt. 3 quyển trong bộ sách đã xuất bản: “Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng!”, “Bước đệm vững chắc vào đời” và “Chat với bác sĩ”.

Là thành viên của tập đoàn Unicharm – Nhà sản xuất tã trẻ em số 1 Nhật Bản, đồng thời là nhãn hiệu Tã giấy số 1 Việt Nam, Bobby luôn nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tiên tiến, sử dụng những nguyên liệu cao cấp và mềm mại mang đến cho bé yêu sự thoải mái, chăm sóc tối đa cho làn da từ những ngày đầu tiên chào đời. Tham khảo các sản phẩm tã giấy Bobby tại: http://bit.ly/taBobbychinhhang