Bị bắt 2 lần vì vận chuyển 700kg mỡ trâu, bò bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Vừa bị lực lượng chức năng bắt và xử phạt trước đó ít ngày khi đang vận chuyển 400 kg mỡ trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám dày đặc. Ngày 10/5, Lê Anh Cương tiếp tục bị Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển khoảng 300kg mỡ trâu, bò bẩn Không có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch.


Lái xe kiêm chủ hàng Lê Văn Cương

Lái xe kiêm chủ hàng Lê Văn Cương

Theo đó, qua công tác trinh sát vào khoảng 6h30 ngày 10/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang phối với Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra, phát hiện ô tô BKS 98C-081.74 chở khoảng 300kg mỡ trâu, bò không có hóa đơn, giấy tờ chứng nhận kiểm dịch.

Tại cơ quan chức năng, lái xe kiêm chủ hàng Lê Anh Cương, SN 1963, trú tại thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ, Yên Thế khai thu mua số mỡ trên với giá 1000 đồng/kg từ các lò giết mổ trâu bò ở thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, Việt Yên để đưa về Đồng Kỳ bán cho các cơ sở có nhu cầu để làm nguyên liệu công nghiệp. Công an huyện Việt Yên đã bàn giao toàn bộ số hàng trên cho Đội Quản lý thị trường số 10 xử lý theo qui định của pháp luật.

Đây là lần thứ 2, Lê Anh Cương vận chuyển mỡ trâu, bò bẩn, hông có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nên Đội Quản lý thị trường số 10 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính ông Cương với tình tiết tái phạm là 3.750.000 đồng.

Trước đó vào khoảng gần 8 giờ ngày 5-5, tại đường làng thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội quản lý thị trường số 10- Chi cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện xe ô tô tải BKS 98K- 081 74 do ông Lê Anh Cương, 53 tuổi, ở thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vận chuyển nhiều bao tải hàng bốc mùi hôi thối.

Bị bắt 2 lần vì vận chuyển 700kg mỡ trâu, bò bốc mùi hôi thối - 2

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 400 kg mỡ trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám dày đặc, không có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ông Cương khai nhận toàn bộ số mỡ trâu, bò trên được ông thu gom của các hộ dân giết mổ trâu bò ở làng Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên mang bán cho những người có nhu cầu mua.

Toàn bộ số mỡ động vật trên được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 10- Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định.

Bá Đoàn