Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam gây thất thoát hàng tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam vi phạm hàng loạt quy định về quản lý tài chính, lập chứng từ khống, chi sai quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam vừa có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh này về các khoản tiền vi phạm pháp luật, theo dự thảo kết luận của Thanh tra Sở Y tế.

Theo báo cáo, lô thuốc Milgamma N inj 2ml theo hóa đơn số 0000560 ngày 22/6/2021 của Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long kết quả trúng thầu tập trung của Sở Y tế năm 2019 và hợp đồng cung cấp thuốc giữa Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long và bệnh viện, đã phát hiện quy trình nhập - xuất thuốc sử dụng tồn kho cuối năm 2023.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam gây thất thoát hàng tỷ đồng - 1

Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam xảy ra nhiều sai phạm (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Ngô Ngọc Toàn, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam, trong biên bản kiểm kê thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên môn, vật tư y tế tiêu hao cuối năm 2023, số lượng thuốc Milgamma N inj 2ml 2.918 ống chưa có biên bản nghiệm thu của giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Sáu (Trưởng Khoa dược) vi phạm thông tư 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, thông tư 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và một số chứng từ đã lập khống không đúng quy định của pháp luật; có dấu hiệu tham ô và gây thất thoát, lãng phí hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, số tiền trả theo hợp đồng lao động với bác sĩ T.N. là 225 triệu đồng và số tiền trả cho bác sĩ Ngô Ngọc Toàn (Giám đốc bệnh viện) chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật là 40 triệu đồng. Bệnh viện đã chi trả theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện cho rằng, Sở Y tế không chấp nhận quyết toán dựa trên cơ sở pháp lý nào. Về vấn đề này, Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam đề nghị Thanh tra Sở làm rõ và xử lý trách nhiệm do Sở Y tế hay do Bệnh viện.

Theo nội dung báo cáo của bệnh viện, ông L.V.T. đã nhận 90 triệu đồng trong hợp đồng lao động với bệnh viện năm 2019 là sai, nhưng cho đến nay vẫn không trả lại mà Sở Y tế vẫn thanh quyết toán. "Vậy số tiền thất thoát xử lý như thế nào và ai chịu trách nhiệm", báo cáo nêu.

Ngoài ra, số tiền phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp độc hại từ năm 2012 đến nay, Phòng kế toán và Tổ chức hành chính tham mưu chi cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68 chưa đúng quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thanh tra đột xuất Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại bệnh viện giai đoạn 2019-2022.

Như Dân trí đưa tin, Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam đã xảy ra nhiều sai phạm, như: Chi chưa đúng chế độ chính sách tiền lương, bao gồm các hành vi của ông Ngô Ngọc Toàn, Giám đốc bệnh viện, đứng tên hành nghề cho bệnh viện và ký hợp đồng lao động sai quy định; cho tạm ứng cá nhân cuối năm tại đơn vị với số tiền hơn 300 triệu đồng.