TPHCM:

“Bệnh viện tăng hạng phải đi cùng tăng chất lượng điều trị”

(Dân trí) - Giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ điều chỉnh theo hướng tăng khi bệnh viện tăng hạng. “Các bệnh viện cần chú trọng phát triển chuyên môn, cơ sở hạ tầng trang thiết bị để việc tăng hạng phải đi cùng tăng chất lượng điều trị phục vụ người bệnh”.

Đó là yêu cầu do TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế đặt ra cho các bệnh viện tại buổi lễ công bố quyết định của UBND thành phố về việc tăng từ hạng 3 lên hạng 2 cho bệnh viện Quận 2.

Y tế cơ sở phát triển đã góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
Y tế cơ sở phát triển đã góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên

Theo TS Tăng Chí Thượng, xét riêng tuyến y tế quận huyện, hiện trên địa bàn thành phố có 1 bệnh viện xếp hạng 1 (bệnh viện quận Thủ Đức) và 8 bệnh viện xếp hạng 2. Tuyến Y tế cơ sở tại TPHCM đang mỗi ngày được củng cố để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Minh chứng cho vấn đề trên, TS Thượng chỉ ra: Cách đây ít năm, người dân tại huyện Cần Giờ (vùng sâu vùng xa của TPHCM) phải lăn lội lên tận trung tâm thành phố để khám chữa bệnh. Nhưng đến nay với việc thực hiện các đề án luân chuyển cán bộ y tế; đề án 1816 và phát triển phòng khám vệ tinh, khoa bệnh vệ tinh tại tuyến y tế cơ sở, người dân huyện Cần Giờ nói riêng và những quận huyện khác đã được các y bác sĩ thuộc tuyến thành phố về tận nơi để khám chữa bệnh.  

Tính riêng tại bệnh viện quận 2, hiện đã có 2 khoa bệnh vệ tinh của bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Nhi Đồng 2, bên cạnh đó là sự phát triển của mô hình bác sĩ gia đình và đơn vị chạy thận nhân tạo. BS Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Sau 7 năm phát triển, hiện bệnh viện đã giảm được hơn 90% số ca bệnh phải chuyển viện; bệnh viện đã thực hiện được 100% các kỹ thuật thuộc bệnh viện tuyến quận, 30% kỹ thuật của bệnh viện thuộc tuyến thành phố và 5% kỹ thuật thuộc tuyến trung ương”.

Việc bệnh viện được tăng hạng sẽ đi cùng với tăng chi phí khám chữa bệnh, TS.BS Tăng Chí Thượng yêu cầu các bệnh viện phải chú trọng đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật, và trang thiết bị, thực hiện tốt công tác an toàn người bệnh để việc tăng hạng sẽ đi cùng với tăng chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Vân Sơn