“Bệnh viện mạnh phải có chuyên môn cao và được tổ chức chuyên nghiệp”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của PGS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tại lễ khánh thành dự án nâng cấp bệnh viện Tim Hà Nội chào mừng ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/2013)

 

“Bệnh viện mạnh phải có chuyên môn cao và được tổ chức chuyên nghiệp”

Từ trái sang phải: TS Nguyễn Khắc Hiền (Giám đốc Sở Y tế Hà Nội), bà Ngô Thị Thanh Hằng (áo cam), nguyên phó chủ tịch UBNDTPHN, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Tim Hà Nội cùng PGS.TS Đặng Huynh Đệ, nguyên chủ tịch Hội Tim mạch VN

 

Với quyết tâm này, bệnh viện Tim Hà Nội đang từng bước gặt hái được nhiều thành quả đáng chú ý cả về chuyên môn, nguồn lực và cơ sở vật chất.

 

Cụ thể, sau 6 tháng tích cực triển khai với nguồn kinh phí trị giá gần 70 tỷ đồng, ngày 9/10, bệnh viện đã đưa vào sử dụng nhiều khoa phòng hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện như khu tiếp đón, khoa khám bệnh, khoa khám bệnh theo yêu cầu, khoa cấp cứu, phòng tim mạch can thiệp tim mạch thứ 2, các phòng siêu âm tim…. Các trang thiết bị cũng được đầu tư hiện đại và đồng bộ như máy chụp mạch DSA của hãng Phillips, máy thăm dò điện sinh lý, 10 máy siêu âm tim với 2 máy siêu âm 4D chuyên dụng phục vụ siêu âm tim thai…. thay thế và bổ sung  cho những thiết bị hiện có của bệnh viện, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.

 

Theo đó, Khoa khám bệnh có thể đáp ứng 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày với thời gian chờ đợi được rút ngắn; Tất cả bệnh nhân đều được khám ngay trong ngày, không phải chờ đến ngày hôm sau. Đặc biệt, thời gian chờ phẫu thuật tim hở từ 1 tuần xuống 3 ngày, can thiệp tim mạch cấp cứu được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi bệnh nhân đến viện.

 

Hơn thế là 1 bệnh viện công lập nhưng chất lượng dịch vụ tại bệnh viện Tim Hà Nội không khác gì một bệnh viện quốc tế với đội ngũ hướng dẫn lịch sự, dễ mến sẵn sàng trả lời mọi băn khoăn của người bệnh cũng như đưa bệnh nhân tới tận khu vực cần xét nghiệm, siêu âm; không gian sạch sẽ với âm nhạc thư thái dành cho người bệnh ngồi chờ khám…

 

Với sự thành công bước đầu của “Dự án nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn I”, UBND TP Hà Nội đang có chủ trương đầu tư bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 tại khu đô thị mới Văn Minh, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, nằm trên trục đường Đại lộ Thăng Long, cách Big C Thăng Long 15km. Dự án có quy mô 300 giường bệnh, tổng đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

 
Lễ khánh thành các hạng mục mới của BV
Lễ khánh thành các hạng mục mới của BV
 
Song song với việc đầu tư hạ tầng cơ sở, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn cũng rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực để xứng đáng là 1 trong 3 trung tâm tim mạch lớn và đồng bộ nhất cả nước hiện nay thông qua các hoạt động đào tạo, và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện các nước trong khối Đông Nam Á và đặc biệt là hợp tác toàn diện với Trung tâm Tim mạch Toulouse, Cộng hoà Pháp trong việc đào tạo bác sĩ tại bệnh viện theo hướng giỏi chuyên môn, đúng mực trong văn hoá ứng xử….

 

Như vậy, sau hơn 1 năm đề ra chiến lược phát triển Bệnh viện toàn diện trên cả 3 mũi nhọn: nội khoa (đẩy mạnh lĩnh vực siêu âm, đặc biệt là siêu âm tim thai và siêu âm tim bẩm sinh), tim mạch can thiệp (có thể thực hiện được tất cả những kỹ thuật phức tạp nhất như can thiệp động mạch vành phức tạp, đặt stent graft, thăm dò điện sinh lý…) và phẫu thuật tim mạch (có thể phẫu thuật được tất cả các ca bệnh tim bẩm sinh phức tạp, cân nặng từ 2,4kg trở lên), Bệnh viện Tim Hà nội đã trở thành một bệnh viện tim hoàn chỉnh, đồng bộ với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Số lượng bệnh nhân đến viện khám và điều trị ngày càng tăng, trung bình mỗi ngày có gần 500 người đến khám, phẫu thuật tim hở 6 ca, can thiệp tim mạch từ 15 đến 20 ca. Với trình độ chuyên môn cao và chất lượng dịch vụ đảm bảo, bệnh viện tim Hà Nội đã được Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho tiếp nhận Bệnh nhân của cả nước. Tính đến tháng 9/2013, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật và can thiệp tim mạch cho gần 10.000 bệnh nhân, trong đó gần 50% bệnh nhân được chuyển đến từ các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.

 

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết những thành công mang tính đột phá nói trên sẽ là động lực để tập thể Bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên trong bệnh viện làm việc và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, đúng với slogan của bệnh viện "Vì một trái tim khỏe”.

 

Trần Phương