Bệnh viện “khai” chuyển tuyến tăng do… “cấp trên đề nghị”

(Dân trí) - Bị Bộ trưởng Bộ Y tế truy nguyên nhân chuyển tuyến gia tăng, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa “khai”: Chỉ hơn 30% chuyển tuyến vì quá khả năng điều trị, số còn lại là chuyển theo yêu cầu do nể nang quen biết và… cấp trên gửi gắm, đề nghị.

Bệnh nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ mong muốn được chăm sóc y tế tốt hơn với Bộ trưởng Kim Tiến
Bệnh nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ mong muốn được chăm sóc y tế tốt hơn với Bộ trưởng Kim Tiến

Bà Rịa là bệnh viện xếp hạng II, với thiết kế xây dựng mới, quy mô 700 giường bệnh từ tổng số vốn hơn 2.000 tỷ đồng, trang thiết bị đạt chuẩn tương đương bệnh viện hạng I. Cơ sở điều trị này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương, giảm tình trạng chuyển tuyến, qua đó giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, số ca chuyển viện từ bệnh viện Bà Rịa liên tục gia tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng số ca chuyển viện là 698 trường hợp thì sang 4 tháng đầu năm 2016, số ca chuyển viện tăng lên gần 800 trường hợp.

Hoài nghi về sự bất thường trên, trong buổi làm việc với bệnh viện Bà Rịa (ngày 17/5) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã truy Ban giám đốc bệnh viện về nguyên nhân chuyển tuyến.

Chuyển tuyến tại bệnh viện Bà Rịa tăng một phần do sự tác động từ nể nang, gửi gắm
Chuyển tuyến tại bệnh viện Bà Rịa tăng một phần do sự tác động từ nể nang, gửi gắm

Trả lời Bộ trưởng, BS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc bệnh viện Bà Rịa cho hay, bằng đề án thuê chuyên gia từ các bệnh viện tại TPHCM, đến nay bệnh viện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu như: Thông tim Can thiệp, Ngoại Chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, Hồi sức Sơ sinh Nhi.

Tuy nhiên, thời gian qua số ca chuyển tuyến của bệnh viện gia tăng là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó bệnh vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện chỉ chiếm hơn 30%. Số còn lại là do yêu cầu của người bệnh xin đi; sự quen biết nể nang nhân viên y tế trong các mối quan hệ xã hội, gia đình nên co sự du di cho chuyển; vấn đề cấp trên gửi gắm bệnh nhân vào khám, điều trị tại bệnh viện, nhưng khi cấp trên đề nghị chuyển đi thì bệnh viện buộc phải thi hành dù ca bệnh trong khả năng điều trị của bệnh viện.

Để hạn chế tình trạng chuyển tuyến, BS Nguyễn Văn Hương cho biết, sắp tới bệnh viện sẽ thành lập khoa Ung Bướu, Tim mạch Can thiệp, tăng cường nhân lực và trang thiết bị cho khoa Ngoại niệu, Giải phẫu bệnh, nâng bệnh viện Bà Rịa từ hạng II lên hạng I.

Vân Sơn