Bệnh viện K "xuất quân" đợt 2 hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch

Hà An

(Dân trí) - 11 bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu Bệnh viện K đã lên đường tiếp sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Đồng Nai.

Ngày 1/8, Bệnh viện K đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Nam. 11 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác đều là các bác sĩ, điều dưỡng tinh nhuệ với chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Các cán bộ y tế này sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Đồng Nai.

Bên cạnh đó, cùng với Bệnh viện Phổi Trung ương, đoàn công tác của Bệnh viện cũng vận chuyển máy thở, monitor theo dõi, truyền dịch… vào Đồng Nai.

Bệnh viện K xuất quân đợt 2 hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch - 1

"Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam. Hơn lúc nào hết, các tỉnh thành ở trong tâm dịch nhất miền Nam luôn cần sự chung tay, đồng lòng, chia sẻ của lực lượng cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng. Tôi tin tưởng rằng đoàn công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp lửa miền Nam và an toàn, chiến thắng trở về", TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý cho biết

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K lưu ý bên cạnh tham gia công tác điều trị, hồi sức cho bệnh nhân thì đoàn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi nhận nhiệm vụ, từ quy cách trang bị phòng hộ cá nhân, vật dụng cơ bản nhất khi đến làm việc, giờ giấc ăn nghỉ luân phiên…

"Chúng ta có an toàn thì công tác chăm sóc, điều trị mới được đảm bảo. Có như vậy chúng ta mới nắm giữ được chiến thắng trong trận chiến cam go này", TS Quảng chia sẻ. 

Trước đó ngày 27/7, đoàn công tác của Bệnh viện K gồm 28 cán bộ y trong đó có 8 bác sĩ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên đã lên đường chi viện TPHCM Hồ Chí Minh và làm việc tại Bệnh viện ung bướu TPHCM Trung tâm hồi sức cho người bệnh Covid-19 nặng.

6h sáng 1/8, chuyến tàu đặc biệt mang theo hàng trăm máy móc, thiết bị y tế hiện đại cùng các phần quà chi viện cho TPHCM đã khởi hành từ ga Hà Nội. Dự kiến khoảng 21h ngày 2/8, số trang thiết bị này sẽ tới Bệnh viện dã chiến 16, TPHCM để kịp phục vụ bệnh nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện chuyển toàn bộ các trang thiết bị tại Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh đợt chống dịch vừa qua vào Trung tâm Hồi sức tích cực tại TPHCM. Toàn bộ trang thiết bị này được Bộ bàn giao cho Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, đóng gói để chuyển vào TPHCM lắp đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16. Đây là nơi Bệnh viện Bạch Mai được giao chủ trì thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 500 giường.

Trong đó có 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở ôxy dòng cao, 45 monitor, 80 máy tiêm điện, 80 máy truyền dịch, một máy lọc liên tục… Số thiết bị này đủ sử dụng cho 100 giường hồi sức. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chuẩn bị thêm nhiều phần quà là đồ bảo hộ y tế, đồ ăn, thức uống để gửi vào TPHCM.