Bệnh viện Bạch Mai xây thêm cơ sở 1.000 giường bệnh

(Dân trí) - Nhằm giảm tải, Bộ Y tế đã đồng ý cho Bệnh viện Bạch Mai xây dựng cơ sở 2 tại Khu công nghệ cao Láng- Hòa Lạc (Hà Nội) trên diện tích 14ha với quy mô một ngàn giường bệnh.

Cơ sở 2 BV Bạch Mai đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tải cơ sở 1. Ảnh: H.Hải
Cơ sở 2 BV Bạch Mai đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tải cơ sở 1. Ảnh: H.Hải

PGS.TS Đỗ Doãn Lợi, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Là bệnh viện hạng đặc biệt, với đặc thù đa khoa nên bệnh viện Bạch Mai luôn ở trong tình trạng quá tải. Nếu năm 2010, Bệnh viện tiếp nhận 600.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị, đến năm 2012, con số này đã tăng lên 1,5 triệu. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh luôn ở mức gần 175%. Trong khi đó, bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, nên tỷ lệ bệnh nhân nặng rất cao, những bệnh nhân phải hồi sức, cấp cứu, vì thế, với tỷ lệ giường bệnh này, có những nơi vẫn phải nằm ghép 2 – 3 người một giường.

Để giảm tải, Bộ Y tế đã đồng ý cho bệnh viện Bạch Mai xây cơ sở 2 trên diện tích 14 ha, với quy mô 1000 giường bệnh. Bên cạnh đó, tại khu vực này cũng sẽ xây dựng Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai và Trung tâm phục hồi chức năng.

Theo TS Lợi, việc xây dựng cơ sở này sẽ phép bệnh viện phân luồng bệnh nhân, từ đó giảm tải. Theo đó, người bệnh từ khu vực phía Tây Bắc, một số tỉnh phía Nam sẽ đến cơ sở 2, còn từ các tỉnh Đông Bắc sẽ đến cơ sở 1.

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở một sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp để phục vụ người bệnh. Trong đó, Trung tâm Khám bệnh 9 tầng trên diện tích 3.400m2 sẽ được xây mới thay cho Khoa Khám cũ bệnh hiện nay. Đây là một khu khám bệnh liên hoàn, người bệnh sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều để thực hiện các xét nghiệm. Trung tâm Ung bướu và Tim mạch 19 tầng cũng đang được thi công, dự kiến năm 2016 sẽ đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, trong đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 – 2020 cho 5 chuyên ngành mà Bộ Y tế đã phê duyệt đề án, Bạch Mai được lựa chọn là bệnh viện hạt nhân của hai chuyên ngành tim mạch và ung bướu.

Hồng Hải