Bệnh viện Bạch Mai bị “tố” tuồn chất thải y tế ra ngoài

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc BV Bạch Mai bị “tố” âm thầm tuần rác thải y tế, không loại trừ cả loại nguy hại ra ngoài tái chế thành các sản phẩm như cốc chén nhựa, ống hút , chiều ngày 8/1, BV này đã họp nóng với sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí. Mỗi ngày, bệnh viện này có khoảng 5,7 tấn chất thải, trong đó chất thải y tế độc hại khoảng 800kg, 300kg chất thải tái chế.

TS Nguyễn Việt Hùng (áo blu trắng) thừa nhận một số nhân viên thực hiện chưa đúng quy trình, thừa nhận cớ giữ lại một lượng nhỏ rác thải nguy hại phục vụ cho nghiên cứu và nhận trách nhiệm về những sai sót này. Ảnh: H.Hải
TS Nguyễn Việt Hùng (áo blu trắng) thừa nhận một số nhân viên thực hiện chưa đúng quy trình, thừa nhận cớ giữ lại một lượng nhỏ rác thải nguy hại phục vụ cho nghiên cứu và nhận trách nhiệm về những sai sót này. Ảnh: H.Hải

Trước nghi vấn chất thải y tế, trong đó có cả chất thải nguy hại còn dính nguyên máu tại BV Bạch Mai bị tuồn ra ngoài để tái chế thành những vật phẩm mà người dân vẫn đang sử dụng, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó giám đốc BV Bạch Mai khẳng định: BV kiểm soát rất chặt chẽ không để chất thải nguy hại thẩm lậu ra môi trường.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là nơi được giao kiểm tra, giám sát phân loại tại nguồn nhằm bảo đảm rác thải độc hại không bị tuồn ra ngoài. Hệ thống an ninh bệnh viện được giám sát 24/24, các cửa ra vào tại bệnh viện đều có camera, những nơi có thể ném rác qua đã rào cũng đã được kiên cố và ngay hệ thống người nhà bệnh nhân có hiện tượng nhặt “đồng nát” cũng bị ngăn chặn.

“Tại BV Bạch Mai, nếu ai để tuồn ra môi trường các chất thải y tế độc hại sẽ bị hình thức kỉ luật cao nhất. Trong vụ việc này, lãnh đạo khoa khẳng định không để rác thải lây nhiễm ra môi trường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra thực tế và thông tin trên báo chí, nếu cá nhân, tập thể nào có sai phạm trong việc xử lý rác thải y tế sẽ kỉ luật nghiêm vì đây là một vấn đề rất quan trọng với bệnh viện”, ông Hiền khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Bạch Mai cho biết, ngay khi báo chí phản ánh về việc BV Bạch Mai tuồn chất thải y tế độc hại ra ngoài để tái chế thành cốc nhựa, ống hút... tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, cá nhân tôi đã lập tức kiểm tra và bản chất vấn đề không phải như phản ánh.

Thực tế, lượng chất thải tại BV Bạch Mai rất lớn, mỗi ngày phát sinh khoảng 5,7 tấn chất thải, trong đó chủ yếu là các chất thải thông thường (khoảng 4,5 tấn) và khoảng 300kg chất thải tái chế, 800kg chất thải lây nhiễm độc hại.

“Trong chất thải y tế, chất thải nguy hại (gồm các loại kim tiêm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn như bông băng, vật liệu cầm máu, chất thải liên quan đến chất hóa học, chất thải phóng xạ như bơm kim tiêm sử dụng lấy hóa chất phóng xạ phải tiêu hủy. Còn chất thải tái chế như chai dịch truyền bằng nhựa (chai đựng dịch lọc thận, nước muối biển, những chất không gây hại), giấy vụn, chai lọ thủy tinh, can nhựa đựng chất thải không nguy hại, nút chai...được phép tái chế”, TS Hùng nói.

TS Hùng giải thích thêm: “Như vậy, với rác thải tái chế khoảng 300kg về cơ bản không phải xử lý gì. Chúng tôi chỉ cần phân loại đúng theo tại nguồn bằng túi nilon màu trắng, vận chuyển xe riêng, đóng gói cân nặng không để thất thoát. Những xe tải chở chất thải mà báo Lao động phản ánh là chất thải tái chế. Nó không được vận chuyển hàng ngày ra khỏi bệnh viện vì không nguy hại, một tuần có 1 - 2 đợt và được phép chuyển đi. Nhiệm vụ vận chuyển rác thải từ bệnh viện do Công ty Urenco 10 chịu trách nhiệm, xử lý theo quy định”.

Tuy nhiên, BV Bạch Mai cũng thừa nhận có sai sót, là một bài học lớn cho bệnh viện, vì thế BV rất kiên quyết, việc nào chưa đúng phải chấn chỉnh nghiêm túc, cá nhân nào làm chưa đúng phải kỷ luật.

Thí nghiệm “chui” xử lý rác thải?

Liên quan đến chi tiết mà báo chí phản ánh về việc một số chất thải y tế độc hại dính máu cũng được phân loại riêng, ông Hùng cho biết, mấy tháng gần đây, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đang thí nghiệm ứng dụng công nghệ hấp tiệt khuẩn với một lượng nhỏ chất thải y tế lây nhiễm, độc hại. Theo đó, khoa có lấy một lượng nhỏ chất thải y tế độc hại rồi xử lý bằng hóa chất, đưa vào nồi hấp tiệt khuẩn. Khoa đã làm và đánh giá 30 mẻ không mẻ nào tồn tại bất kỳ dạng sống nào của vi khuẩn.

Theo TS Hùng, sự việc báo chí nêu có một phần đúng về một lượng nhỏ chất thải y tế nguy hại mà khoa giữ lại, thừa nhận có một số nhân viên chưa tuân thủ quy trình xử lý rác thải.

Khu xử lý chất thải tập trung tại BV Bạch Mai. Ảnh: H.Hải
Khu xử lý chất thải tập trung tại BV Bạch Mai. Ảnh: H.Hải

“Chỉ một lượng nhỏ được giữ lại còn đều giao Công ty môi trường chở đi và tiêu hủy. Mục đích của việc này là do khoa đang nghiên cứu để áp dụng công nghệ tốt xử lý chất thải nguy hại thành chất không nguy hại, việc vận chuyển ra ngoài giảm nguy cơ, chất thải sẽ không phải đốt gây ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, đây là đang trong giai đoạn đánh giá chưa thành quy trình thường quy của bệnh viện”, TS Hùng chia sẻ.

Lý giải việc tại sao công nhân vệ sinh lại cắt nhỏ các ống truyền, dập nát các bơm kim tiêm bằng phương tiện máy nghiền thô sơ, TS Hùng cho biết, trước khi hấp chất thải, người ta phải làm chất thải biến dạng, ví như cắt các ống truyền thành đoạn nhỏ, làm rập vỡ bơm tiêm....để diện tích tiếp xúc với nhiệt lớn hơn. Vì khoa đang trong giai đoạn thử nghiệm nên vẫn dùng các máy móc thô sơ này.

Ông Hiền cũng khẳng định, đề tài nghiên cứu của khoa Kiểm soát nghiễm khuẩn chưa được thông qua hội đồng khoa học của BV. BV đã yêu cầu ngừng ngay hoạt động này và yêu cầu khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn rà soát toàn bộ quy trình từ khâu vận chuyển, phân loại rác thải của các đơn vị lâm sàng; từ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tới các công ty đã kí hợp đồng chính thức với BV, cá nhân nào, tập thể nào chưa đúng, có sai sót sẽ bị kỷ luật.

TS Hùng cũng thẳng thắn thừa nhận, nếu những việc làm thử nghiệm này gây ô nhiễm môi trường, cá nhân ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hình thức, với ban giám đốc, với ngành y tế, với cộng đồng.

Hồng Hải