Hà Tĩnh:

Bệnh nhân trốn nóng, bệnh viện vắng hoe

(Dân trí) - Nắng nóng như thiêu đốt đang hành hạ bệnh nhân, người dân đến thăm nuôi tại nhiều tuyến bệnh viện của tỉnh Hà Tĩnh. Vào đỉnh điểm trưa nay, người dân, trong đó không ít bệnh nhân đã rời bệnh viện tạm lánh cái nóng đang phả hầm hập vào từng căn phòng. Nhiều bệnh viện vì thế vắng hoe người…

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất liên tục được đầu tư trong thời gian qua nhưng tình trạng nắng nóng đã ảnh hưởng rất lớn tới giờ giấc, nếp sinh hoạt điều trị của bệnh nhân cũng như đi lại thăm hỏi, chăm sóc của người nhà bệnh nhân.

Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thời điểm hiện tại bệnh viện đang điều trị và chăm sóc cho khoảng 900 bệnh nhân, con số này nằm ở mức bình thường đối với bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại BVĐK huyện Hương Sơn, nhằm giảm bớt cái nóng cho bệnh nhân, ông Nguyễn Quang Hòe - Giám đốc BV ĐK Hương Sơn cho biết, Ban giám đốc bệnh viện đã triển khai làm đồng loạt một số mái che, tăng cường nước uống cho bệnh nhân, lắp đặt một số máy điều hoà tại phòng khám, phòng điều trị để phục vụ bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 11h trưa thời điểm người nhà và bệnh nhân trong Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh thường đi ăn. Tuy nhiên, ở trong khuôn viên này rất hiếm người qua lại.
Khoảng 11h trưa thời điểm người nhà và bệnh nhân trong Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh thường đi ăn. Tuy nhiên, ở trong khuôn viên này rất hiếm người qua lại.
Hành lang bệnh viện, nơi thường đông bệnh nhân, người thăm nuôi bệnh nhân ra hóng mát, chuyện trò, vào trưa nay vắng ngắt. Hầu hết họ ở trong phòng để tránh cái nắng như thiêu đang diễn ra.
Hành lang bệnh viện, nơi thường đông bệnh nhân, người thăm nuôi bệnh nhân ra hóng mát, chuyện trò, vào trưa nay vắng ngắt. Hầu hết họ ở trong phòng để tránh cái nắng như thiêu đang diễn ra.

Hành lang và các lối đi trong những dãy nhà của bệnh viện đều vắng bóng người.

Hành lang và các lối đi trong những dãy nhà của bệnh viện đều vắng bóng người.


Người nhà của bệnh nhân đứng ngoài phòng bệnh cũng rất ít.

Người nhà của bệnh nhân đứng ngoài phòng bệnh cũng rất ít.

Thi thoảng chỉ có một vài người nhà ngồi đợi để vào thăm bệnh nhân trước giờ nghỉ trưa.
Thi thoảng chỉ có một vài người nhà ngồi đợi để vào thăm bệnh nhân trước giờ nghỉ trưa.
Hình ảnh này thường bắt gặp khá nhiều trong bệnh viện. Tuy nhiên, hôm nay người đàn ông này là người duy nhất có giấc ngủ trưa tại hành lang Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Hình ảnh này thường bắt gặp khá nhiều trong bệnh viện. Tuy nhiên, hôm nay người đàn ông này là người duy nhất có giấc ngủ trưa tại hành lang Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Bệnh nhân trốn nóng, bệnh viện vắng hoe - 7

Bình thường những đợt nắng cao điểm, khoa Nhi khá chật chội nhưng hôm nay cũng vắng vẻ. Trao đổi về tình trạng trẻ em nhập viện tại khoa Nhi trong đợt nắng nóng này bác sĩ Lê Hữu Anh, Trưởng khoa Nhi cho biết, bệnh nhi nhập viện có tỉ lệ bình thường, trong đợt nóng này.

Bác sỹ Anh cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên chú ý đề phòng các bệnh mùa này cho bé như: Bệnh về tiêu hóa, hô hấp, điện giải, thiếu nước, sốt xuất huyết... vì vậy mọi người cần chú ý cho trẻ ăn chín uống sôi hợp vệ sinh, hạn chế đưa trẻ ra đường khi nắng nóng trên 30 độ C, nhất là tránh để trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, bảo vệ trẻ tránh các loại côn trùng ruồi muỗi gây bệnh.

Tương tự khoa Nhi, khoa Tim mạch - Lão học cũng vắng tanh.
Tương tự khoa Nhi, khoa Tim mạch - Lão học cũng vắng tanh.

Đa số các bệnh nhân và người nhà đều ở trong phòng để trốn cái nắng rát bỏng, hầng hực phả vào người.
Đa số các bệnh nhân và người nhà đều ở trong phòng để trốn cái nắng rát bỏng, hầng hực phả vào người.
Hệ thống chống nóng ở Bệnh viện ĐK hà tĩnh cũng được trang bị khá đầy đủ từ quạt trần, quạt treo tường, ri đô che nắng...
Hệ thống chống nóng ở Bệnh viện ĐK hà tĩnh cũng được trang bị khá đầy đủ từ quạt trần, quạt treo tường, ri đô che nắng...

Bệnh nhân Lê Thị Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, mấy ngày nay cùng phòng bệnh với bà có mấy người. Do nắng quá nên để tiện cho người nhà và bệnh nhân họ xin ra viện để về nhà trốn nắng.
Bệnh nhân Lê Thị Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, mấy ngày nay cùng phòng bệnh với bà có mấy người. Do nắng quá nên để tiện cho người nhà và bệnh nhân họ xin ra viện để về nhà trốn nắng.
Bệnh nhân trốn nóng, bệnh viện vắng hoe - 13

Trong khi đó, tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, lượng bệnh nhân tăng đột biến, chủ yếu là người già và trẻ em. Dù các phòng điều trị bật quạt hết công suất nhưng nắng nóng cũng khiến bệnh nhân và người thân đến chăm nom tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn mệt mỏi.


Người già và trẻ nhỏ được đưa đến nhập viện khá đông vì bị sốt và cảm cúm

Người già và trẻ nhỏ được đưa đến nhập viện khá đông vì bị sốt và cảm cúm

Trong các phòng bệnh thì những chiếc quạt người nhà tự mang đến không thể thiếu trong thời tiết nóng nực, oi bức như thế này.
Trong các phòng bệnh thì những chiếc quạt người nhà tự mang đến không thể thiếu trong thời tiết nóng nực, oi bức như thế này.

Minh Lý - Tiến Hiệp