Bệnh nhân tim mạch đang trẻ hoá

(Dân trí) - “Do chế độ ăn uống và sự vận động không hợp lý, số người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch không chỉ tăng về số lượng mà còn có xu hướng trẻ hoá rất nhanh”, Bác sĩ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết:

Xin bác sĩ cho biết thực trạng và số lượng người mắc bệnh tim ở nước ta hiện nay?

 

Chúng tôi chưa có con số thống kê chính xác về số người mắc bệnh tim ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, chắc chắn trong vài năm gần đây, số người mắc các chứng bệnh về tim mạch tăng rất nhanh. Số người bị bệnh tim chiếm 50%, tiếp theo là bệnh lý mạch vành...

 

Viện Tim Hà Nội (92 Trần Hưng Đạo) và những bệnh viện có chức năng điều trị, phẫu thuật các bệnh về  tim mạch đều có số bệnh nhân chờ được phẫu thuật gấp đôi so với khả năng đáp ứng của các bác sĩ.

 

Trong khi đó, số bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch đang có xu hướng trẻ hoá. Hiện nay đã có bệnh nhân mới ở độ tuổi 28 đã mắc các chứng suy mạch vành, một loại bệnh trước đây chỉ xuất hiện ở lứa tuổi 60.

 

Nguyên nhân do đâu thưa bác sĩ?

 

Có một nguyên nhân quan trọng là do chế độ ăn uống mất cân đối, ăn quá nhiều thịt và mỡ động vật khiến mỡ trong máu tăng lên rất nhiều cộng thêm sự trì trệ trong vận động hằng ngày ở lứa tuổi trẻ.

 

Bên cạnh đó, việc lạm dụng bia ruợu và các chất kích thích khiến cho chứng cao huyết áp xuất hiện sớm và rất dễ dẫn đến bệnh tim.

 

Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường với các loại chất độc có nhiều trong đất, không khí và nước sẽ tác động rất lớn đến người mẹ khi mang thai, gây dị tật bẩm sinh, trong đó có các bệnh tim mạch của đứa con sau này.

 

Tỷ lệ bệnh nhi mắc bệnh tim mạch trên tổng số bệnh nhân khám chữa tại bệnh viện? Trẻ ở độ tổi nào thì có thể được mổ tim?

 

Bệnh nhi chiếm 46% trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh bẩm sinh, trong đó số trẻ có cân nặng dưới 10kg chiếm 30- 35%.

 

Hiện nay bệnh viện mới chỉ mổ cho trẻ có cân nặng từ 5kg trở lên. Tuy nhiên, sang năm 2007 bệnh viện sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhi sơ sinh.

 

Xác suất tử vong khi tiến hành phẫu thuật và chi phí cho một ca như trên là bao nhiêu thưa bác sĩ?

Tỷ lệ tử vong trong quá trình phẫu thuật hiện nay ở Viện Tim Hà Nội là 1% (tỷ lệ cho phép trên thế giới là 5%). Nguy hiểm thường rơi vào số trẻ có cân nặng thấp do cơ thể phát triển chưa hoàn thiện và sức khoẻ yếu.

 

Một ca mổ với tim phổi máy (nhân tạo), bệnh nhân phải trả  từ 35 - 80 triệu đồng. Thay van tim khoảng 16 triệu/cái. Với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, thường được trả hộ khoảng 20 triệu/ca mổ.

 

Được biết, bệnh viện đang chuẩn bị tiến hành ghép tim trên người?

 

Năm 2010 - 2015, bệnh viện sẽ tiến hành gép tim trên người. Từ nay đến lúc đó chúng tôi cần chuẩn bị đào tạo ê kíp chuyên gép tim và hoàn chỉnh kỹ thuật .

 

Đầu năm 2007, bệnh viện sẽ hoàn chỉnh công nghệ thông tin và kỹ thuật bằng ghép tim trên lợn. 

 

Điều thuận lợi là hiện nay, chúng ta được lấy nội tạng từ người tự nguyện hiến tạng, những người bị tai nạn giao thông và những người sống thực vật (được Quốc hội thông qua) nhưng trở ngại lớn nhất là mỗi ca ghép tim có chi phí lớn đến …tiền tỷ, bởi vậy số người được ghép tim chắc chắn là rất ít.

 

Muốn phòng tránh các bệnh tim mạch phải làm gì thưa bác sĩ?

 

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải ngay lập tức cân đối chế độ dinh dưỡng. Tránh uống rượu, hút thuốc, ăn quá nhiều thịt, mỡ động vật.

 

Mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trẻ cần có chế độ tập luyện và vận động thích hợp. Cần giải toả những bức xúc, căng thẳng gây stress dễ dẫn đến rối loạn tim mạch.

 

Với những người đã mắc bệnh nên tránh vận động mạnh và đột ngột cũng như di chuyển liên tục trên chặng đường dài. Nên đặc biệt lưu ý với những cơn bão từ vì chứng thường gây rối loạn nhịp tim.

 

Xin cảm ơn bác sĩ! 

Thanh Trầm (thực hiện)