Bệnh loạn dưỡng cơ biến cô gái trẻ thành “búp bê sống”

(Dân trí) - Căn bệnh loạn dưỡng cơ không thể chữa khỏi đã biến cô gái 28 tuổi ở California thành “búp bê sống” bởi chân tay nặng khủng khiếp do các khớp bị yếu đi.

 

Bệnh loạn dưỡng cơ biến cô gái trẻ thành “búp bê sống” - 1

Amber Guzman bị bệnh loạn dưỡng cơ Becker, một rối loạn di truyền làm yếu dần các cơ ở vùng chậu và vùng cẳng chân. Bệnh của cô được chẩn đoán năm 2012 sau khi các bác sĩ tiến hành sinh thiết cơ. Hiện cô gái phải dùng gậy để đi lại và cũng gặp khó khăn khi ăn uống.

Trên tờ Daily Mail, Guzman đã chia sẻ về lần đầu tiên trải qua các triệu chứng của căn bệnh này khi được 18 tuổi. “Các khớp của tôi yếu đi và có cảm giác chân và tay tôi nặng khủng khiếp. Tôi luôn cần người khác giúp để đi lại”.

Trong những bức ảnh đăng trên mạng Internet, Guzman trông nổi bật với với những bộ tóc giả nhiều màu sắc và quần áo lấp lánh, cùng với cách trang điểm khiến cô gái giống hệt “búp bê sống”.

Khi bệnh nặng lên, cô gái ngày càng phải nhờ nhiều đến sự giúp đỡ của người khác để cử động. Nhiều người cũng so sánh cô với búp bê vì làn da trắng sứ, dáng vẻ mong manh và việc cần có người khác giúp để cử động chân.

Mặc dù tiên lượng bệnh không mấy khả quan, song Guzman không vì thế mà chán nản: “Tôi thích được so sánh là búp bê sống. Tôi cảm thấy mình đúng là như vậy và tôi vui vì được như vậy. Việc trở thành búp bê đã cứu được tôi”.

Cô cũng sở hữu một kênh Youtube có tên Amber living with Dystrophy để làm tăng nhận thức về căn bệnh này. Kênh của cô đến nay đã nhận được hơn 160.000 lượt người xem.

“Nhiều người bị loạn dưỡng cơ đã nói với tôi rằng tôi đã tạo cảm hứng để học tiếp tục và khiến họ cảm thấy hạnh phúc bất chấp những khiếm khuyết về thể xác”, Guzman nói thêm.

Cẩm Tú

Theo Asiaone