Bé trai tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Vân Sơn

(Dân trí) - Cơ thể có nhiều vết bầm tím, phù phổi nặng, khi được chuyển đến bệnh viện bé trai 4 tuổi đã ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện đã mời công an vào cuộc để rõ cái chết bất thường của cháu bé.

Ngày 23/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện cấp cứu với nhiều biểu hiện bất thường.

Bệnh nhi là bé trai 4 tuổi (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) sau khi được đưa tới bệnh viện quận cấp cứu nhưng tình trạng diễn tiến xấu nên bác sĩ quyết định chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé trai tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím trên cơ thể - 1

Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở

Thời điểm vào viện, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu ghi nhận, cháu bé đã ngưng tim, ngưng thở, phù phổi nặng, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi liên tục trong thời gian dài nhưng đành bất lực bởi những thương tích quá nặng đã cướp đi sự sống của bệnh nhi.

Phía bệnh viện đã chủ động khai thác những thông tin liên quan nhưng chưa rõ nguyên nhân dẫn đến những thương tích trên cơ thể cháu bé. Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể của bé có dấu hiệu bất thường. Để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của bệnh nhi, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định mời cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

Được biết, trước đó người đưa bệnh nhi vào bệnh viện cấp cứu là bạn của mẹ cháu bé.