Bé trai đột ngột bị liệt, phát hiện bướu "khủng" trong ngực

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh bình thường, cậu bé 12 tuổi bất ngờ yếu liệt 2 chân, tiểu tiện khó khăn. Tại bệnh viện bác sĩ phát hiện trong lồng ngực bệnh nhi có khối bướu rất lớn, phải trải qua 2 cuộc mổ liên tiếp bác sĩ mới loại bỏ được bướu.

Đó là trường hợp của bé trai Bùi Trung T. (12 tuổi, ngụ tại Phú Yên).

Được biết, khoảng 1 tháng trước Trung T. vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng đột ngột bị mỏi lưng, yếu liệt 2 chân, tiểu tiện khó khăn, gia đình chuyển đến Bệnh viện Quy Nhơn, Bình Định điều trị. Song tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, cháu tiếp tục phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.


Bệnh nhi đã may mắn thoát khỏi khối bướu lớn sau 2 cuộc phẫu thuật

Bệnh nhi đã may mắn thoát khỏi khối bướu lớn sau 2 cuộc phẫu thuật

Thăm khám lâm sàng, bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, qua chẩn đoán hình ảnh, phát hiện một khối u rất lớn trong lồng ngực (vùng trung thất) bệnh nhi. BS Đinh Việt Hưng, khoa Ngoại tổng hợp cho biết, khối bướu có kích thước lên đến 18cm x 13,5cm x 9cm, nặng 1,5 kg đã phát triển lan sang cột sống, chèn ép lên tủy sống. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi vẹo cột sống, tê yếu 2 chân.

Sau 2 tuần điều trị nội khoa, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ngày càng xấu, hai chân liệt cứng, mất cảm giác. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp khó do khối bướu xâm lấn các mạch máu lớn, can thiệp phẫu thuật dễ gây mất máu, nguy cơ tử vong trên bàn mổ là rất cao.

Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật sớm bệnh nhi sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm do khối bướu xâm lấn nhanh sang các bộ phận khác. Vì vậy các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc mổ với hi vọng giúp bệnh nhi thoát cơn nguy nan.

Để hạn chế rủi ro trong cuộc mổ kéo dài, các bác sĩ đã thực hiện cắt bỏ khối bướu thành 2 lần. Ngày 12/12, sau 5 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ Nhi Đồng 1 phối hợp cùng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã lấy trọn phần khối u chèn ép tủy.

Sau qua trình hồi sức, ngày 21/12, các bác sĩ bước vào cuộc mổ thứ hai, kéo dài khoảng 5 tiếng, bóc trọn phần u trung thất nặng 1,5 kg.

Sáng 26/12, cậu bé hồi phục tốt, tự ăn uống, cử động được 2 chân, sinh hiệu ổn định.

BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, đây là một trong những trường hợp khối u vùng trung thất chèn ép tủy lớn nhất mà bệnh viện tiếp nhận, nếu không giải quyết sớm bệnh nhi sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc liệt hoàn toàn 2 chân.

Vân Sơn