Bé trai đâm xuyên não vẫn chưa biết đi vì di chứng

Bé trai bị dao đâm xuyên não lúc 11 ngày tuổi có di chứng, chưa biết đi, còn khá yếu phía trái người, đầu hơi niễng.

Trường hợp của bé Phát bị trọng thương đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Công chúng hết sức chia sẻ với tai nạn mà cậu bé mới 11 ngày tuổi gặp phải và lên án chỉ trích kịch liệt người phụ nữ gây chấn thương nghiêm trọng cho cậu bé.

May mắn là bé Dương Minh Phát đã tai qua nạn khỏi, sớm hồi phục lại bình thường. Cậu bé ngày nào nay đã được 17 tháng tuổi, nặng 12 kg, là một cậu bé kháu khỉnh, lanh lẹ, đáng yêu và ngoan ngoãn.

Hôm 28/12/2016, bé Dương Minh Phát đã được mẹ là chị Võ Thị Hồng Duyên đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tái khám định kỳ. Bé Phát tỏ ra hoạt bát, hiếu động, dạn dĩ khi gặp mọi người.

Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây
Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây

Trong vòng tay của mẹ, cậu bé nô nghịch và cười đùa nhẹ nhàng. Hình ảnh này khiến những người từng cứu chữa cho bé cũng cảm thấy ấm lòng.

Tuy nhiên, do chấn thương nặng khi mới 11 ngày tuổi, đến hiện tại, bé Phát vẫn chưa thể biết đi. 17 tháng tuổi, cậu bé người còn khá yếu phía trái người, đầu hơi niễng, chưa tự đi lại được mà cần mẹ dìu dắt.

Theo các bác sĩ, đây là di chứng nhẹ, khó tránh khỏi của cậu bé sau tai nạn khủng khiếp.

Điều may mắn là di chứng mà các bác sĩ điều trị lo ngại hơn trước đây sau những lần mổ sinh tử là động kinh và co giật đã không xảy ra. Kết quả kiểm tra tổng thể của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, bé khỏe mạnh, nói tốt, chức năng biểu cảm bình thường.

Mẹ của bé cũng cho biết thêm, ở nhà bé ăn ngủ ngoan, đã mọc được 10 chiếc răng sữa.

Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây
Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây

Tình trạng sức khỏe ổn định khá bình thường này của bé Phát phần nào giúp gia đình vơi đi nỗi lo canh cánh. Tuy nhiên, do di chứng của vết dao đâm như dự liệu của các bác sĩ trong 3 năm đầu đời, bé Phát vẫn phải tập vật lý trị liệu thường xuyên.

Chị Võ Thị Hồng Duyên chia sẻ: "Ngoài những bài tập theo bác sĩ hướng dẫn tại nhà, mỗi tuần 2 buổi bé được đưa đến trung tâm cộng đồng để tập luyện thêm". Mấy tuần nay bé Phát đã có thể tự đứng được, đó cũng là tiến triển tích cực.

Như đã đưa tin trước đó, bé Phát sinh ngày 28/7/2015. Cậu bé đã phải vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị bệnh viêm phổi. Đêm 7/8, khi bé Phát đang nằm điều trị tại bệnh viện thì một phụ nữ lạ mặt vào phòng bệnh nơi bé nằm xin ngủ nhờ ở giường bệnh trống.

Đến khoảng 3h30 ngày 8/8, người phụ nữ này bất ngờ rút dao đâm vào đầu bé Phát lúc đó mới 11 ngày tuổi. Lưỡi dao đâm vào hốc mắt trái dẫn đến thủng hộp sọ, xuyên đến não.

Các bác sĩ bệnh viện Vĩnh Long đã nhanh chóng băng bó, cố định con dao và chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hình chụp CT scan con dao đâm xuyên trán bé Phát ngày 8/8/2015
Hình chụp CT scan con dao đâm xuyên trán bé Phát ngày 8/8/2015

Các bác sĩ đã trải qua ca mổ căng thẳng để rút dao khỏi não và khâu các vết thương ở đầu cho cậu bé.

May mắn vượt qua được ca mổ sinh tử lần 1, đến ngày 17/11/2015, bé Phát lại nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, bé bị viêm màng não không rõ nguyên nhân, điều trị bằng kháng sinh thời gian dài nhưng vẫn không dứt hẳn.

Để lấy ổ nhiễm trùng trong não, bé Phát lại tiếp tục đối mặt với ca mổ sinh tử lần hai vào ngày 14/12/2015.

Chưa hết, đến ngày 14/1/2016, bé Phát lại lần nữa phải tiến hành phẫu thuật vì có dấu hiệu phình to, dịch ứ trong não. Các bác sĩ phẫu thuật lần thứ ba cho bé để đưa lượng dịch tràn từ não bé xuống khoang chứa an toàn.

Vượt qua được những lần mổ sinh tử và giai đoạn hiểm nghèo, cậu bé Phát cuối cùng đã từng bước hồi phục ngoài mong đợi.

Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây
Bé Dương Minh Phát kháu khỉnh trong vòng tay mẹ trong lần tái khám định kỳ gần đây
Bé trai đâm xuyên não vẫn chưa biết đi vì di chứng - 5

Bé trai đâm xuyên não vẫn chưa biết đi vì di chứng - 6

Theo Thu An

Dân Việt