Nghệ An:

Bé trai 4 tuổi bị dập nát đốt tay vì kẹt tay vào máy ép mía

(Dân trí) - Sau khi chạy sang nhà hàng xóm chơi, cháu N. tò mò nên  bỏ tay vào máy ép mía. Mặc dù người bán hàng đã vội tắt máy nhưng tay bé vẫn bị cuốn vào khiến các đốt của bàn tay phải bị dập nát gần hoàn toàn.

Bé trai 4 tuổi bị dập nát đốt tay vì kẹt tay vào máy ép mía - 1

Các đốt ngón tay của cháu T. Q.N  bị dập nát sau khi bị cuốn vào máy ép mía.

Thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị tiếp nhận và phẫu thuật thành công, một bệnh nhi bị kẹt tay vào máy ép mía.

Trước đó, vào ngày 5/5, khoa Chấn Thương- Chỉnh hình – Bỏng, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân T. Q.N ( 4 tuổi, trú tại TX Hoàng Mai) nhập viện trong tình trạng đau đớn, chảy máu nhiều, sưng nề toàn bộ bàn tay phải, da bong tróc, hoại tử,  dập nát đốt tay.

Thông tin từ gia đình cho biết, vào ngày 5/5, sau khi chạy sang nhà hàng xóm để chơi vì tính hiếu động, tò mò nên cháu N. bỏ tay vào máy ép. Dù người bán hàng đã vội tắt máy nhưng tay bé vẫn bị cuốn vào khiến các đốt của bàn tay phải bị dập nát gần hoàn toàn.

Tại đây, qua thăm khám, kết quả chụp X- Quang cho thấy cháu N. bị chấn thương phức tạp, dập nát gần đứt lìa đốt giữa và xa ngón 3,4 bàn tay phải. Nhận thấy diễn biến tình trạng phức tạp nên các bác sĩ đã nhanh chóng quyết định phẫu thuật cắt lọc hoại tử, xử lý vết thương, khâu phục hồi, kết hợp cố định xương gãy. Điều trị vết thương, băng bột và chăm sóc tại chỗ.

Sau khi phẫu thuật, tình hình sức khỏe và vết thương của cháu N. đã khôi phục hoàn toàn.

Theo Tiến sĩ Thái Văn Bình, Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khuyên răn: “Khi không may bị tai nạn do máy ép mía, cần phải ngắt ngay nguồn điện, gọi người xung quanh tới giúp đỡ, không vội vàng rút tay kẹt trong máy ra. Nạn nhân nên được sơ cứu cầm máu tại chỗ, sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu”.

Nguyễn Tú