Bé trai 15 tuổi bị hàng xóm dùng kéo đâm đứt mạch máu ngay trước nhà trọ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn cá nhân, bé trai bị người hàng xóm cùng dãy trọ dùng kéo đâm vào đùi. Khi cha mẹ phát hiện, nạn nhân đã ngất xỉu và sốc nặng.

Ngày 5/3, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị vẫn đang theo dõi sát trường hợp của bệnh nhi L.H.K. (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Khai thác bệnh sử ghi, cách nhập viện ít giờ, trẻ bị người hàng xóm cùng dãy trọ dùng kéo đâm vào đùi trái vì mâu thuẫn cá nhân, người nhà không trực tiếp chứng kiến. Khi được hàng xóm gọi, cha mẹ chạy ra đã thấy con trai ngất xỉu, máu ở đùi nhiều.

Ngay lập tức, trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, môi tái, mạch nhẹ, huyết áp khó đo. Bệnh nhi được xử trí băng ép cầm máu, bù dịch chống sốc, sau đó chuyển đến tuyến trên. Khi vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé đã lừ đừ, môi tái, vết thương vùng đùi trái thắm máu đỏ tươi từ băng ép ra ngoài, phún thành tia.

Bé trai 15 tuổi bị hàng xóm dùng kéo đâm đứt mạch máu ngay trước nhà trọ - 1

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhi được làm xét nghiệm khẩn, chẩn đoán có vết thương mạch máu đùi trái giờ thứ 3.

Ekip điều trị cho bé thở oxy, Băng ép cầm máu, bù dịch chống sốc, truyền máu, kháng sinh và thuốc giảm đau.

Qua hội chẩn khẩn chuyên khoa Chỉnh hình và Mạch máu, các bác sĩ tiến hành mổ thám sát, thấy bệnh nhi bị rách tĩnh mạch đùi, nên khâu nối mạch máu và cắt lọc vết thương. Sau mổ, bệnh nhi được sử dụng thuốc chống đông. Đến nay sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng K. cải thiện dần, tưới máu chân trái tốt, cử động khá.

Ngoài trường hợp trên, vừa qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận một trường hợp thiếu niên 16 tuổi tên Đ. (ngụ quận Bình Tân). Trước đó khi được bạn chở trên xe máy, Đ. bị một thanh niên lạ chặn đầu xe và dùng dao chém. Theo phản xạ, thiếu niên lấy tay phải đỡ nên gây vết thương dao cắt nặng nề ở cổ tay.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ đưa ngay bệnh nhân vào phòng mổ thám sát, thấy vết thương lớn, đứt các gân gấp nông, sâu 4 ngón tay, đứt dây thần kinh giữa, đứt động mạch trụ.

Bệnh nhân được tiến hành khâu nối mạch máu, thần kinh và các gân gấp, khâu phục hồi vết thương, nẹp bột bàn cẳng tay cho trẻ. Sau mổ, các ngón tay hồi phục thuận lợi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.