TPHCM:

Bé trai 14 tuổi bất ngờ la hét, rối loạn tri giác rồi ngưng tim tử vong

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh, bé trai 14 tuổi bỗng la hét kích động, rối loạn tri giác, khó thở rồi diễn tiến ngưng tim, tử vong sau hơn 5 giờ vào bệnh viện ở TPHCM cấp cứu.

Ngày 7/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, vừa qua trên địa bàn TPHCM đã xảy ra sự việc một bệnh nhi tử vong thương tâm mà không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Bệnh nhi là bé trai tên Đ.Y. (14 tuổi). Khai thác bệnh sử, trước đó cháu bé có sức khỏe bình thường. Cách nhập viện ít ngày, bệnh nhân khởi phát triệu chứng nói nhảm, khó thở, đi tiểu nhiều lần, không sốt.

Sau đó, bé trai lâm dần vào thay đổi tính tình, không làm chủ được hành vi nên gia đình đưa đến một bệnh viện ở TPHCM cấp cứu.

Tại đây, bé đã trong tình trạng la hét, kích động, rối loạn tri giác nặng. Các xét nghiệm trong quá trình cấp cứu loại trừ bệnh động kinh và viêm não tự miễn. Chỉ trong thời gian ngắn, bé trai bất ngờ diễn tiến ngưng tim, ngưng thở. Kết quả siêu âm tim cho thấy, chỉ số EF (phân suất tống máu của tim) giảm thấp.

Ekip điều trị đã tiến hành nhồi tim kéo dài cho bệnh nhi nhưng tình trạng không cải thiện. Bé Y. tử vong sau hơn 5 giờ cấp cứu trong sự bất lực, xót xa của các nhân viên y tế và gia đình. Chẩn đoán tử vong nghi ngờ do viêm não cấp hoặc viêm cơ tim cấp.

Bé trai 14 tuổi bất ngờ la hét, rối loạn tri giác rồi ngưng tim tử vong - 1

Một trường hợp bị viêm cơ tim nguy kịch, điều trị tại TPHCM trước đây (Ảnh minh họa: BV).

Trao đổi với phóng viên xoay quanh câu chuyện trên, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Vinh Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) chia sẻ, những trường hợp đang khỏe mạnh bỗng diễn tiến sức khỏe xấu và tử vong nhanh thường sẽ mắc các bệnh cấp tính, như đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp, viêm cơ tim, ngộ độc, hoặc các bệnh liên quan đến vỡ mạch máu lớn...

Bác sĩ Quang nhận định, thông thường bệnh nhân khi bị nhiễm trùng, nhiễm virus đường hô hấp có thể sẽ có các triệu chứng như sốt, đau ngực, khó thở. Virus có thể xâm nhập và gây ảnh hưởng ở bất cứ cơ quan nào, kèm theo triệu chứng biểu hiện liên quan đến cơ quan đó.

Đơn cử, nếu nhiễm virus ở não sẽ gây ra triệu chứng viêm não, động kinh, co giật, nhiễm ở tim sẽ gây ra viêm cơ tim. Tuy nhiên, phải theo dõi, kiểm tra trực tiếp ở từng trường hợp cụ thể mới có thể đánh giá đúng về bệnh và đưa ra cách xử lý phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần bảo vệ đường hộ hấp, chú ý vệ sinh, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi có sự tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Khi thấy cơ thể có triệu chứng bất thường, cần chủ động đến bệnh viện thăm khám ngay để được chẩn đoán bệnh và can thiệp điều trị kịp thời.