Cà Mau:

Bé sơ sinh chết bất thường tại bệnh viện

(Dân trí) - Sáng ngày 01/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ bé sơ sinh mới 3 ngày tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào sáng ngày 30/9, cho rằng ê kíp trực của bệnh viện này đã tắc trách, làm đứa con 3 ngày tuổi của mình tử vong nên anh Lê Hoàng Duy (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã đến trình báo với Cơ quan công an nhờ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông ban đầu, rạng sáng ngày 28/9, sản phụ Trần Mỹ Ngọc (23 tuổi, vợ của anh Duy) nhập viện tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Tại đây, sản phụ Ngọc được bệnh viện cho sinh mổ, đến hơn 9 giờ cùng ngày thì ca mổ bắt con hoàn tấc. Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng, sức khỏe yếu nên con của sản phụ Ngọc được chuyển đến Khoa Sơ sinh chăm sóc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của con chị Tô Minh Nguyệt

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của con chị Tô Minh Nguyệt

Theo lời của anh Duy, khoảng 2 giờ 45 ngày 30/9, thấy cháu có biểu hiện khác thường, nên mẹ của anh là bà Tô Minh Nguyệt chạy đi báo với bác sĩ trực ca nhưng mãi hơn 15 phút sau bác sĩ mới có mặt. “Đã đến muộn, vị bác sĩ này còn chẳng mang theo thứ gì, mãi chạy đi kiếm dụng cụ này dụng cụ nọ… kết quả là con tôi đã tử vong, anh Duy bức xúc.

Tiếp xúc với phóng viên qua điện thoại, Bác sĩ Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện là có sự thật. Nhưng vì hiện nay các ngành chức đang điều tra vụ việc nên tạm thời chúng tôi không thể thông tin gì thêm cho báo chí.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ.

Tuấn Thanh