Bé gái bị ong vò vẽ đốt 115 nốt khi đi lấy củi

(Dân trí) - Đi lấy củi cùng các bạn để chuẩn bị cho bữa cơm trưa, em Lý Quỳnh Trang (13 tuổi, học sinh bán trú trường THCS Tân Mai, Mai Châu, Hòa Bình) bị cả đàn ong vò vẽ tấn công. Trước đó, một bệnh nhân cũng được chuyển đến BV Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch và tử vong vì bị ong vò vẽ đốt.

Có thể tử vong vì ong vò vẽ đốt

BS Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân Trang được BV Đa khoa Mai Châu chuyển lên Bạch Mai vào lúc 0h30 phút sáng 3/11 trong tình trạng sốc rất nguy kịch vì bị ong đốt.


Bệnh nhân Trang vẫn đang được siêu lọc máu tại Trung tâm chống độc vì bị ong đốt. Ảnh: H.Hải

Bệnh nhân Trang vẫn đang được siêu lọc máu tại Trung tâm chống độc vì bị ong đốt. Ảnh: H.Hải

Trước đó, trưa ngày 02/11 em và các bạn rủ nhau đi lấy củi để nấu cơm và không may bị cả đàn ong vò vẽ đốt. Trong đó, Trang là người bị nặng nhất với 115 nốt đốt khắp toàn thân. Ngay sau khi bị ong đốt, Trang có cảm giác không nhìn thấy gì, rét run, khó thở, tiểu đỏ, có biểu hiện như sốc nên được đưa ngay đến BV Đa khoa Mộc Châu.

Bệnh nhân Trang nhập viện với tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu. Ở thời điểm nhập viện, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân rất khó khăn bởi tình trạng quá nặng.

Nước tiểu bệnh nhân có màu thẫm, đen như nước xì dầu và dần nước tiểu sẽ cạn kiệt gây tắc hệ thống lọc của cầu thận, dần gây hoại tử cấp, suy thận cấp. Vì thế, ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành siêu lọc máu và đến nay, sau 2 ngày điều trị tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, men gan dù tăng nhưng chức năng gan vẫn giữ được, nước tiểu đã có dù còn màu đỏ.

Tuy nhiên đến giờ các bác sĩ lo lắng nhất là nguy cơ suy thận kéo dài với bệnh nhân bị ong đốt. Với trường hợp này, bác sĩ lo ngại tình trạng suy thận có thể kéo dài hàng tháng, hậu quả để lại nhiều khi là tàn phế.


Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: H.Hải

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: H.Hải

Theo BS Dũng, khi bị ong vò vẽ đốt, nọc độc từ ong vò vẽ có thể gây tổn thương dị ứng, tan máu, co mạch, gây viêm gan, viêm thận, suy thận, nặng nhất là sốc, gây tử vong. Nhất là với những bệnh nhân bị nhiều nốt đốt, phản ứng của cơ thể với nọc độc của ong càng mạnh khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc.

BS Dũng cho biết thêm, cách đây vài hôm, Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận một bệnh nhân bị ong đốt chuyển lên từ Hòa Bình với 113 nốt ong đốt. Tuy nhiên bệnh nhân này đã tử vong bởi diễn biến sốc quá nặng. Hay trước đó từng gặp bệnh nhân là bà cụ 80 tuổi bị ong đốt khiến bệnh nhân bị lăn từ đỉnh đồi xuống chân đồi rất nặng, con chó đi cùng bà cũng bị ong đốt chết ngay tại chỗ.

Chớ dại chọc, phá tổ ong

Theo các bác sĩ, các ca bị ong đốt do vô tình làm vỡ tổ ong, đi lấy ong, trẻ em nghịch, phá tổ ong là rất phổ biến. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận hơn 10 ca ong đốt nặng phải nhập viện, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Mới đây nhất là sự việc hơn 50 trẻ trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện tối 4/11. Rất may mắn, đây là là ong ruồi (cùng nhóm ong mật nhưng nhỏ hơn), loài ong này thường không gây độc, chỉ gây dị ứng, gây đau nên đến sáng nay, cả 3 trẻ với trên 10 nốt ong đốt cũng đã được cho về hướng dẫn theo dõi, bôi thuốc giảm đau.

Nguyên nhân khiến hàng loạt các cháu bị ong đốt là do trong giờ ra chơi có học sinh đã ném vào tổ ong, gây vỡ tổ ong bay ra toán loạn và đốt học sinh.

Một ca bệnh hi hữu các bác sĩ vẫn nhớ, đó là trường hợp người đàn ông lấy một tổ ong 45 cân. Dù đã trang bị kỹ bằng cách mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, rồi làm đuốc 2kg dầu nhưng do tổ ong quá to nên quá trình đốt bị tắc, đàn ong túa ra và không biết làm cách nào đã chui vào đốt. Dù bệnh nhân này đã nhảy xuống ao nhưng đàn ong vẫn không tha. Khi bệnh nhân này được đưa lên bờ, đưa đến viện người bị phù nề to và đã không thể qua khỏi.

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không chọc phá tổ ong, đi rừng phải thận trọng quan sát tránh làm vỡ tổ ong. Khi không may bị ong đốt, xác định là ong vò vẽ với 10 nốt đốt trở lên cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất. Tránh tình trạng vượt tuyến, vượt mấy trăm km đường xá đến BV Trung ương, di chuyển xa trong tình trạng sốc nặng người bệnh sẽ khó qua khỏi. Cần đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cấp cứu, chuyển viện an toàn.

Một nghiên cứu cao học của bác sĩ Trung tâm chống độc thực hiện cho thấy, ở người lớn, khi bị ong vò vẽ đốt từ 10 nốt trở lên thì cần ở lại viện theo dõi, kịp thời phát hiện nguy cơ ảnh hưởng của nọc độc ong. Còn với những người bị đốt từ dưới 10 nốt trở xuống thì không cần đến viện mà hãy rửa sạch vết đốt, bôi thuốc chống dị ứng, kháng sinh tại chỗ để giảm đau, giảm triệu chứng.

Hồng Hải