Bé gái bị cây tre đâm xuyên hậu môn, đứt niệu quản

(Dân trí) - Sơ ý trượt chân trong lúc chạy nhảy, bé gái đã bị cây tre trồng làm cảnh trong nhà đâm vào vùng hậu môn. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, qua nội soi, bác sĩ phát hiện vết thương xuyên từ hậu môn cắt đứt niệu quản và động mạch ruột thừa.

Ngày 16/5, thông tin từ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt rất nguy hiểm. Bệnh nhi là bé gái 6 tuổi, ngụ tại Đồng Nai được chuyển đến trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Bé gái bị cây tre đâm xuyên hậu môn, đứt niệu quản - 1

Bụi tre cảnh vô tình khiến cháu bé gặp tai nạn nguy hiểm (ảnh minh họa)

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình được biết, trước đó cháu chơi đùa ở nhà, trong lúc nhảy từ trên ghế xuống đất, bé trượt chân té ở tư thế ngồi vào cây tre trồng làm cảnh trong góc nhà. Thấy bé khóc thét trong đau đớn, người nhà vội đỡ dậy thì tá hỏa phát hiện cây tre bị gãy đã đâm vào vùng hậu môn của bé.

Sau khi thăm khám, kiểm tra hình ảnh các bác sĩ ghi nhận bé bị dịch tràn trong ổ bụng, vết thương chảy nhiều máu, khiến bé đau bụng dữ dội. Nghi ngờ bệnh nhi bị vết thương nguy hiểm, sau hội chẩn các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi ổ bụng để kiểm tra.

Bé gái bị cây tre đâm xuyên hậu môn, đứt niệu quản - 2

Các bác sĩ đã phẫu thuật,  xử lý thành công nhiều tổn thương nghiêm trọng cho bé

Theo BS Hồ Minh Nguyệt, khoa Niệu, hình ảnh trên camera nội soi cho thấy phần cây tre bị gãy đã đâm xuyên vào ổ bụng làm đứt động mạch ruột thừa khiến máu chảy vào ổ bụng lượng nhiều. Bên cạnh đó, ê kíp mổ còn phát hiện niệu quản phải (đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái) bị cây tre cắt đứt. Các bác sĩ nhanh chóng xử lý cầm máu, cắt bỏ ruột thừa, cắm lại niệu quản vào bàng quang, cắt lọc khâu vết thương trực tràng và làm hậu môn tạm cho bệnh nhi.

Sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhi đã qua được nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng, bé sẽ phải sử dụng hậu môn tạm khoảng 1 tháng sau đó mới đóng hậu môn tạm. Đây là tai nạn sinh hoạt hi hữu nhưng gây hậu quả nặng nề cho bệnh nhi. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động loại bỏ các yếu tố rủi ro có thể gây nguy hiểm cho trẻ như vật sắc nhọn, trơn trượt trong nhà và khu vực trẻ vui chơi, thường xuyên chú ý tới trẻ đặc biệt là các bé có tính hiếu động.

Li Uyên