Bé 9 tháng tuổi sống diệu kỳ sau nhiều lần gia đình xin về vì biến chứng sởi

(Dân trí) - Bị viêm phổi, biến chứng viêm não cấp do sởi rất hiếm gặp và rất nguy kịch, người nhà bệnh nhi nhiều lần xin con về để chết... vì nghĩ con không qua khỏi. Với quyết tâm, còn một cơ hội còn cố gắng, các bác sĩ đã cứu sống được cháu bé.

Bé 9 tháng tuổi sống diệu kỳ sau nhiều lần gia đình xin về vì biến chứng sởi
Bé Nam thời điểm mới nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật vì viêm phổi, viêm não do sởi. Ảnh: H.Hải
 
Ngày 20/5, trước giờ ra viện, chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ bé Nguyễn Trường Nam (9 tháng tuổi, ở Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) nhận được sự chia sẻ niềm vui của rất nhiều bà mẹ có con nằm viện.
 
“Mấy hôm nay cu cậu cười toe suốt cả ngày, bác sĩ khám còn giật ống nghe, với tay bác sĩ. Khác hẳn với thời điểm 10 ngày con nằm li bì vì thở máy, co giật liên tục. Là một người mẹ, tôi không biết nói gì hơn sự cảm ơn chân thành đến các bác sĩ. Khi cả nhà xác định con không qua khỏi, xin con về, nhờ sự động viên của các bác sĩ, thậm chí cả “mắng mỏ”, rằng còn một hơi thở cũng phải để con có cơ hội chiến đấu mà con tôi từ cõi chết đã trở về”, chị Hằng không giấu nổi niềm xúc động, chia sẻ.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, ca bệnh này thành công, là niềm vui, sự tự hào của toàn thể tập thể y bác sĩ khoa Nhi. Kinh nghiệm gần 40 năm làm ngành y, TS Dũng chưa bao giờ gặp ca bệnh gặp biến chứng viêm não cấp do sởi như bệnh nhi này. Bệnh nhi sốt cao, co giật, được khẳng định viêm não ngay trong thời kỳ cấp của sởi, khi sởi đang diễn biến nặng. Trong khi bình thường, biến chứng viêm não thường gặp ở thời kỳ hậu sởi, khi ban sởi hết, hết sốt.
 
Bé đã hoàn toàn bình phục sau 1 tháng điều trị. Ảnh: H.Hải
Bé đã hoàn toàn bình phục sau 1 tháng điều trị. Ảnh: H.Hải

Trước đó đúng 1 tháng, bệnh nhi Nguyễn Trường Nam được chuyển từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương sang khoa Nhi (BV Bạch Mai) trong tình trạng nguy kịch, vừa xác định viêm não do sởi, vừa bị viêm phổi phải vào máy thở ngay khi nhập viện.

“Trong suốt 8 ngày thở máy, không ít lần bệnh nhân đe dọa tử vong, người tím đen, co giật liên tục. Người nhà bệnh nhi vài ba lần xin bác sĩ cho con về chết, vì nghĩ con không thể qua khỏi”, TS Dũng cho biết.

Các bác sĩ vừa phải nỗ lực điều trị, vừa phải vận động người nhà cho bệnh nhi cơ hội chữa trị. “Chúng tôi phải nói với gia đình, đứa trẻ nào cũng có cơ hội, có quyền được sống. Dù bé bệnh trọng nhưng còn một cơ hội, còn phải cố gắng. Nếu bé không qua khỏi, thì cái tâm của bác sĩ, của gia đình cũng thanh thản vì đã làm hết sức cho con…. Trước sự kiên quyết giữ bệnh nhân lại để điều trị, gia đình cuối cùng cũng đồng ý để bé nằm viện. Và đến nay, bé đã hoàn toàn bình phục, bé vận động, nhận thức tốt. Tuy nhiên, bé vẫn sẽ được tái khám định kỳ theo lịch hẹn để theo dõi”, TS Dũng nói.

BS Vũ Hữu Thời (khoa Nhi, BV Bạch Mai) chia sẻ, với ca bệnh này, khó khăn còn tang thêm kh bệnh nhi xuất hiện tượng bong lột da toàn thân như người bị bỏng. Khoa Nhi đã phải mời chuyên gia da liễu hội chẩn hướng điều trị, chăm sóc vì nguy cơ bội nhiễm, nhiễm trùng trên nền bệnh nhân sởi suy giảm miễn dịch rất cao. Vi khuẩn gây nhiễm trùng da có thể vào máu, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng máu.

Theo PGS Dũng, một kinh nghiệm quý cũng được rút ra qua trường hợp đặc biệt và hàng tram ca sởi là với những bệnh nhân được khẳng định sởi, có triệu chứng co giật, sốt cao phải nghĩ ngay đến tổn thương não để kịp thời điều trị, phòng nguy cơ để lại di chứng não.

Hồng Hải